Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Anti vaccine nhưng vẫn muốn có hộ chiếu, người đàn ông đeo tay giả để qua mặt nhân viên y tế

Một người đàn ông không rõ danh tính, 50 tuổi ở vùng Biella, miền bắc nước Ý đã đeo một cánh tay silicon đến trung tâm y tế với mục đích muốn có tấm hộ chiếu vaccine cho riêng mình. Tuy nhiên mánh khóe này của anh ta đã không thể qua mắt được các nhân viên y tế.

Anti vaccine nhưng vẫn muốn có hộ chiếu, người đàn ông đeo tay giả để qua mặt nhân viên y tế
Ảnh minh họa

Câu chuyện hi hữu trên xảy ra tại một trung tâm tiêm chủng vaccine ở Biella, một thị trấn gần Turin, ở vùng Piedmont phía bắc nước Ý, một tuần sau khi nước này công bố các biện pháp thắt chặt an ninh đặc biệt như cấm những người chưa tiêm phòng covid-19 tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa và thể thao.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, bao gồm cả việc ký vào thỏa thuận trước mặt bác sĩ, người đàn ông trung niên bắt đầu vén tay áo để chuẩn bị tiêm thuốc. Ban đầu nhân viên y tế không mảy may nghi ngờ, bởi màu của cánh tay silicon gần như tương đồng với màu da của anh ta, tuy nhiên sau khi quan sát kỹ và chạm vào cánh tay giả, nhân viên đã yêu cầu người này phải cởi áo. Mánh khóe của anh ta thất bại, tuy nhiên thay vì nhận sai thì người này lại cố gắng thuyết phục các nhân viên nhắm mắt làm ngơ.

“Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm với tư cách là một chuyên gia,” Filippa Bua, nhân viên y tế, nói với phóng viên. “Màu sắc của cánh tay khiến tôi nghi ngờ và vì vậy tôi yêu cầu người đàn ông cho xem cả phần còn lại của cánh tay bằng cách cởi áo. Nó được làm tốt nhưng nó không có màu sắc giống nhau." Cô tiếp tục cho biết, mình đã không thể tìm thấy tĩnh mạch của người đàn ông để tiến hành việc tiêm vaccine, thậm chí đã nghi ngờ chính cả kỹ năng của mình, mọi việc chỉ vỡ lẽ cho đến khi người đàn ông cởi áo, và mọi việc mới được sáng tỏ.

“Sự nhanh nhẹn cũng như kỹ năng chuẩn xác của nhân viên y tế đã phá hỏng kế hoạch của người này, người giờ đây sẽ phải trả lời trước các cơ quan pháp luật,” Alberto Cirio, chủ tịch Piedmont, cho biết.

Từ ngày 6-12 tới đây, thẻ xanh Vaccine của Ý sẽ có hiệu lực và chỉ những người đã tiêm phòng hoặc chứng minh đã khỏi bệnh từ Covid-19 mới được cấp thẻ này. Những trường hợp chưa tiêm như người đàn ông kể trên sẽ không được góp mặt tại một số địa điểm công cộng như quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim, các sự kiện thể thao...

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/anti-vaccine-nhung-van-muon-co-ho-chieu-nguoi-dan-ong-deo-tay-gia-de-qua-mat-nhan-vien-y-te-tintuc799612