Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Anh vượt ngưỡng 2.000 trường hợp tử vong, hơn 29.000 ca mắc COVID-19

Tính đến 20h45 tối 1/4 (theo giờ Việt Nam), Anh ghi nhận 29.474 trường hợp mắc COVID-19, tăng 4.324 ca so với con số 25.150 ca nhiễm một ngày trước đó.

Hôm nay ngày 1/4, chính phủ Anh thông báo nước này đã có thêm 563 ca tử vong do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở "xứ sở sương mù" lên thành 2.352 người, tính đến 23h00 ngày 31/3 (theo giờ Việt Nam).

Còn tính đến 20h45 tối 1/4 (theo giờ Việt Nam), Anh ghi nhận 29.474 trường hợp mắc COVID-19, tăng 4.324 ca so với con số 25.150 ca nhiễm một ngày trước đó.

Anh vượt ngưỡng 2.000 trường hợp tử vong, hơn 29.000 ca mắc COVID-19

Ngày hôm qua 31/3, một cậu bé 13 tuổi ở London đã trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất ở Anh thiệt mạng do dịch COVID-19. Cậu bé Ismail Mohamed Abdulwahab ở Brixton, Nam London, tử vong tại bệnh viện vào sáng sớm 30/03. Trước đó cậu được xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hôm 27/03, một ngày sau khi nhập viện King's College.

"Bé trai 13 tuổi đã qua đời sau khi nhiễm Covid-19. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình bệnh nhân. Thông tin về việc bệnh nhân tử vong đã được chuyển tới cơ quan giám định pháp y," phát ngôn viên bệnh viện King's College nói.

Trước đó, vào ngày 30/3, thành phố New York cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên là 1 trẻ em dưới 18 tuổi. Giống các ca tử vong ở người lớn tuổi, bệnh nhân này có tiền sử bệnh nền.

Đáng chú ý thì đây không phải là trường hợp tử vong ở trẻ em và thiếu niên đầu tiên ở Mỹ. Trước đó đó tại Los Angeles và Louisiana cũng đã có ca tử vong ở người dưới 18 tuổi. Tại Chicago còn có 1 trẻ sơ sinh thiệt mạng do COVID-19.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)