Thế giới >> Virus Corona (nCoV)

Anh tuyên bố đột phá trong nghiên cứu vaccine coronavirus

Các nhà khoa học Anh tuyên bố đạt được thành tựu đột phá trong việc nghiên cứu vaccine coronavirus và có thể sẽ thử nghiệm trên động vật vào tuần tới.

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Robin Shattock thuộc trường Imperial College London cho biết nhóm nghiên cứu của ông đã lên kế hoạch thử nghiệm vaccine trên động vật trong tuần tới.

Nếu thử nghiệm trên động vật và kêu gọi gây quỹ thành công, nhóm nghiên cứu hy vọng họ sẽ có thể thử nghiệm trên người trong mùa Hè tới.

Các nhà nghiên cứu trên toàn cầu hiện đang chạy đua tìm vaccine chữa trị căn bệnh do chủng coronavirus gây ra, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Anh tuyên bố đột phá trong nghiên cứu vaccine coronavirus
Ảnh minh họa: EPA

Thời gian kỷ lục cho việc chế tạo một vaccine là ở dịch Zika, khi các nhà khoa học chỉ mất bảy tháng từ lúc bắt đầu nghiên cứu tới lúc thử nghiệm trên người.

Các bác sĩ lo ngại nếu mất quá nhiều thời gian chế tạo vaccine, dịch bệnh do chủng coronavirus mới gây ra sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Tính đến hết ngày 05/02, trên Thế giới đã ghi nhận hơn 28.000 ca nhiễm và 565 trường hợp tử vong.

Thông thường, việc chế tao vaccine thường mất từ 2-3 năm, theo giáo sư Shattock. Tuy vậy nhóm của ông đã rút ngắn thời gian nghiên cứu xuống chỉ còn hai tuần.

"Chúng tôi sẽ cho thử nghiệm trên động vật vào đầu tuần tới. Chúng tôi đã rút ngắn đáng kể quá trình nghiên cứu. Bước tiếp theo sẽ là nghiên cứu trên con người," ông Shattock nói trên Sky News.

Theo giáo sư Shattock, nếu kêu gọi gây quỹ thành công, nhóm nghiên cứu của ông sẽ có thể thử nghiệm trên người "trong vòng vài tháng tới".

Vị chuyên gia bệnh truyền nhiễm thừa nhận sẽ không kịp chế tạo vaccine để sử dụng ở dịch bệnh hiện đang bùng phát, nhưng cho rằng đây sẽ là nghiên cứu quan trọng trong trường hợp dịch xuất hiện trở lại trong tương lai.

"Chúng ta có thể sẽ chứng kiến đợt dịch thứ hai xuất hiện trên toàn cầu. Nếu điều đó xảy ra, việc chế tạo thành công vaccine và sẵn sàng đưa vào sử dụng sẽ là rất quan trọng," ông nói.

Tuy vậy, nhóm nghiên cứu của ông Shattock cũng cho rằng vẫn còn khoảng một năm nữa vaccine mới sẵn sàng đưa vào sử dụng, do cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trên động vật và trên người.

Hiện nhiều nhóm các nhà khoa học đang độc lập nghiên cứu chế tạo vaccine cho dịch bệnh do chủng mới của coronavirus gây ra. Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Hồng Kông tuần trước tuyên bố đã tìm ra vaccine bảo vệ con người trước dịch bệnh.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ tuần trước cũng công bố kế hoạch thử nghiệm vaccine chống chủng mới của coronavirus vào tháng Tư. Bên cạnh đó, nhóm các nhà khoa học do tiến sĩ Kate Broderick thuộc Công ty dược Inovio đứng đầu cho biết đang thử nghiệm vaccine INO-4800 trên động vật, và có thể sẽ thử nghiệm trên người sau hai tháng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)