Thế giới

[ẢNH] Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện

Tên lửa Novator KS-172 (K-100) do Nga đang phát triển là vũ khí có thể đạt cự ly trên 400km. Đây được coi là loại tên lửa không đối không có tầm bắn xa nhất thế giới.

[ẢNH] Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện
Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện. Được biết loại tên lửa KS-172 có tầm bắn lên tới 400km, tức gấp hai lần cự ly phát hiện của radar của chiến đấu cơ đối phương.
[ẢNH] Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện - 1
Được biết, R-172 hay còn gọi là K-100 là vũ khí không chiến hạng nặng của Nga được bắt đầu nghiên cứu chế tạo vào thập niên 90 của thế kỷ trước.
[ẢNH] Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện - 2
Nhưng quá trình nghiên cứu chế tạo rất không thuận lợi, mãi đến những năm gần đây mới có tin cho biết, phiên bản cải tiến của nó là KS-172S-1 sẽ trang bị cho Su-35 và Su-57.
[ẢNH] Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện - 3
Tên lửa không đối không siêu xa KS-172 có thể trang bị đầu dẫn đường radar chủ động hoặc đầu dẫn chống bức xạ.
[ẢNH] Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện - 4
Mặt khác do tầm bắn của loại tên lửa này siêu xa, vượt qua cả một số loại radar trang bị trên chiến đấu cơ, vì thế nó có thể dựa vào máy bay cảnh báo sớm để dẫn đường.
[ẢNH] Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện - 5
Mặt khác do tầm bắn của loại tên lửa này siêu xa, vượt qua cả một số loại radar trang bị trên chiến đấu cơ, vì thế nó có thể dựa vào máy bay cảnh báo sớm để dẫn đường.
[ẢNH] Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện - 6
Tên lửa KS-172 có trọng lượng lên tới 748 kg.
[ẢNH] Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện - 7
KS-172 có thể đạt tốc độ hơn 4.000 km/h, chịu quá tải gấp 12 lần trọng lực và mang đầu đạn nổ mảnh.
[ẢNH] Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện - 8
Quá trình phát triển KS-172 tập trung chủ yếu vào đầu dò radar, hệ thống lái tự động, khả năng kháng nhiễu và tổ hợp điều khiển bằng vector luồng phụt 3D.
[ẢNH] Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện - 9
Phần lớn hành trình tới mục tiêu của KS-172 được hiệu chỉnh bằng hệ thống dẫn đường quán tính.
[ẢNH] Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện - 10
Tên lửa trang bị đầu dò radar chủ động, được cải tiến từ mẫu Agat 9B-1103M trên tên lửa đối không tầm trung R-27R.
[ẢNH] Tên lửa siêu xa Nga diệt chiến đấu cơ đối phương trước cả khi radar của chúng kịp phát hiện - 11
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Nga chưa nhất thiết cần trang bị một tên lửa tầm xa như KS-172, đây chính là lý do khiến loại tên lửa này sẽ không được sớm được đưa vào biên chế.

Theo Việt Hùng (An Ninh Thủ Đô)