Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Anh lần đầu thừa nhận đã gửi quân tới Ukraine trong xung đột với Nga

Một vị tướng cấp cao của Anh vừa tuyên bố, lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh tham gia "các chiến dịch mật" vào thời điểm xung đột vũ trang Nga - Ukraine đã diễn ra được vài tháng.

Tướng Robert Magowan viết trên tạp chí chính thức của thủy quân lục chiến Anh rằng lực lượng này đã thực hiện các chiến dịch rủi ro cao ở Ukraine vào tháng 4/2022. 

Anh lần đầu thừa nhận đã gửi quân tới Ukraine trong xung đột với Nga
Xe tăng cháy trên chến trường Ukraine. Ảnh: Asia Times.

Trước khi tướng Magowan đưa ra lời thừa nhận như trên, giới phân tích và truyền thông phương Tây đã bác bỏ các tuyên bố của Nga về việc lính NATO hoạt động ở Ukraine trong chiến sự.

Tờ báo The Times (Anh) hôm 13/12 dẫn lại bài viết của tướng Magowan nói rằng các thành viên của Nhóm đặc nhiệm số 45 của thủy quân lục chiến Anh rời khỏi Ukraine vào tháng 1/2022 sau khi sơ tán đại sứ quán Anh ở Kiev sang Ba Lan nhưng sau đó 300 lính của đơn vị đặc nhiệm này đã được gửi trở lại Ukraine vào tháng 4 để đưa phái đoàn Anh trở lại Kiev trước khi họ thực hiện "các chiến dịch mật khác".

Tướng Magowan, hiện nay giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng tại Bộ Quốc phòng Anh, cho biết: Các chiến dịch nói trên diễn ra "trong môi trường nhạy cảm cao với mức độ rủi ro chính trị và quân sự lớn".

Đây là lần đầu tiên Anh thừa nhận binh sĩ của họ thực hiện hoạt động đặc biệt ở Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin mô tả xung đột Ukraine là xung đột giữa Nga và "toàn bộ cỗ máy quân sự của phương Tây"./.

Theo Trung Hiếu (Vov.vn)

 




https://vov.vn/the-gioi/anh-lan-dau-thua-nhan-da-gui-quan-toi-ukraine-trong-xung-dot-voi-nga-post990287.vov