Thế giới

Anh em đánh bom tự sát Sri Lanka là con nhà tài phiệt giàu có

Tháp Eiffel tắt đèn tưởng nhớ nạn nhân vụ đánh bom Sri Lanka

Hai người con trai của gia đình Mohamed Ibrahim, một trong những doanh nhân giàu có và quyền lực nhất thủ đô Colombo, bị nghi tham gia loạt đánh bom khủng bố giết hơn 350 người.

Fathima Fazla, một nữ nội trợ sống tại khu Mahawela Gardens, thủ đô Colombo của Sri Lanka, ngỡ những người sống trong ngôi nhà ba tầng đối diện hẳn là minh tinh nổi tiếng giàu có. Cô không ngờ gia đình hàng xóm có liên quan đến loạt khủng bố liên hoàn làm hơn 350 người thiệt mạng.

Hai anh em Imsath Ahmed Ibrahim và Ilham Ahmed Ibrahim được cơ quan điều tra nhận diện là các nhân vật then chốt trong nhóm cực đoan đứng sau loạt khủng bố làm rúng động Sri Lanka cuối tuần qua.

Cha của hai nghi phạm này, ông Mohamed Ibrahim là người sáng lập của công ty Ishana Exports, được mô tả là nhà xuất khẩu gia vị lớn nhất Sri Lanka từ năm 2006 đến nay.

Anh em đánh bom tự sát Sri Lanka là con nhà tài phiệt giàu có
Cảnh sát vũ trang Sri Lanka tuần tra tại thủ đô Colombo sau loạt tấn công khủng bố lễ Phục sinh. Ảnh: AP.

Cú sốc với gia đình kiểu mẫu

Imsath Ibrahim, 33 tuổi, chủ một xí nghiệp làm đồ đồng, được xác định là kẻ kích nổ quả bom tại khách sạn Shangri-La ngày 21/4. Khi cảnh sát đến khám xét ngôi nhà của gia đình cùng ngày, người em trai là Ilham Ibrahim cho nổ bom tự sát, giết chết cả vợ và ba người con của mình, một nguồn tin thân với gia đình Ibrahim tiết lộ với Reuters. 

"Họ trông có vẻ là người tốt", Falza chia sẻ về gia đình hàng xóm của mình. Ngôi nhà ba tầng màu trắng của Ilham Ibrahim ở khu Mahawela Gardens giờ bị phong tỏa bởi cảnh sát và hàng rào an ninh.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ ông Mohamed Ibrahim nhằm làm sáng tỏ chân tướng những kẻ chủ mưu sau vụ khủng bố liên hoàn hôm 21/4.

Người doanh nhân giàu có được xem là một trụ cột của cộng đồng kinh doanh địa phương. Ông có sáu người con trai và ba cô con gái, được nhiều người trong vùng ngưỡng mộ về cuộc sống thành đạt của mình.

"Ông ấy nổi tiếng khắp vùng, mang tiền và lương thực giúp đỡ người nghèo. Không thể tin rằng con cái ông ấy lại làm những việc như vậy. Chính vì những tội ác của chúng mà mọi người Hồi giáo đang bị đối xử như nghi phạm", Falza chia sẻ.

Các thành viên trong cộng đồng Hồi giáo ở Colombo nói gia đình Ibrahim là một trong những gia đình giàu có nhất thủ đô Sri Lanka, có các mối quan hệ thân thiết với quan chức và doanh nhân nhiều sức ảnh hưởng.

Pamuditha Anjana, một hàng xóm của gia đình, nói người nhà Ibrahim "quen biết rất rộng, rất giàu có, và có quan hệ chính trị tốt", theo CNN.

Reyyaz Salley, người đứng đầu nhà thờ Hồi giáo Dewatagaha, một trong những nhà thờ lớn nhất tại Colombo, chỉ biết đến Mohamed Ibrahim là một người rất dễ mến, luôn nghĩ đến việc kinh doanh và làm nghề xuất khẩu gia vị.

Anh em đánh bom tự sát Sri Lanka là con nhà tài phiệt giàu có - 1
Nghi phạm đánh bom Sri Lanka Imsath Ibrahim (bìa phải) cùng cha Mohamed Ibrahim (giữa) trong bức ảnh năm 2016. Ảnh: Daily News.

Anh em khủng bố

Ilham Ibrahim, 31 tuổi, công khai ủng hộ các tư tưởng cực đoan trong thời gian qua. Tên này có liên quan đến nhiều cuộc gặp gỡ của nhóm Hồi giáo cực đoan National Thowheeth Jama'ath (NTJ), bị tình nghi đứng sau loạt đánh bom bốn khác sạn và ba nhà thờ tại Sri Lanka vào đúng lễ Phục sinh.

Người anh trai Inshaf thể hiện một lập trường trung dung hơn về Hồi giáo. Những người quen biết Inshaf Ibrahim nói tên này là một người phóng khoáng, thường quyên góp giúp đỡ nhân viên hoặc gia đình địa phương gặp hoàn cảnh khó khăn. Inshaf Ibrahim cưới con gái một nhà chế tác nữ trang giàu có. Chuyện tiền nong không phải là vấn đề đối với Inshaf.

Sarowar, một nhân công người Bangladesh làm việc cho Inshaf, nói: "Tôi thật sự sốc. Chưa bao giờ tôi nghĩ anh em họ lại là kiểu người như vậy", Sanjeewa Jayasinghe, một kỹ sư lắp cáp mạng 38 tuổi, sống gần gia đình Ibrahim, chia sẻ.

Tên của hai anh em nhà Ibrahim cũng được tiết lộ trên những kênh truyền thông địa phương, dù chính quyền Sri Lanka chưa công bố chính thức danh tính của bất kỳ ai trong số các nghi phạm đánh bom tự sát. Cảnh sát cũng từ chối bình luận về anh em nhà Ibrahim.

Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka, ông Ruwan Wijewardene, hôm 24/4 chỉ tiết lộ tại một cuộc họp báo rằng những nghi can tổ chức loạt khủng bố lễ Phục sinh là những người được giáo dục kỹ lưỡng, đến từ những gia đình trung lưu giàu có và có nguồn lực tài chính cá nhân tốt. Ruwan Wijewardene nói phát hiện này khiến cho lực lượng an ninh thật sự lo ngại.

Ishana Exports, công ty xuất khẩu gia vị của ông Mohamed Ibrahim, được xác định là công ty mẹ của xí nghiệp đồ đồng Colossus của người con trai Inshaf Ibrahim. Cảnh sát đã bắt giữ chín công nhân của xí nghiệp này, tình nghi cung cấp nguyên vật liệu để chế tạo những quả bom sử dụng hôm 21/4, một nguồn tin trong tòa án Colombo tiết lộ.

Anh em đánh bom tự sát Sri Lanka là con nhà tài phiệt giàu có - 2
Tu sĩ cực đoan Zahran Hashim xuất hiện trong một đoạn video được tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) công bố sau vụ tấn công 21/4. Ảnh: CNN.

Các nguồn tin tình báo của Anh xác định thêm một nghi phạm là Abdul Lathief Jameel Mohamed đã tham gia đánh bom hôm 21/4 tại Colombo. Người này từng học tại miền Đông Nam nước Anh từ năm 2006 - 2007.

Theo bộ trưởng quốc phòng Sri Lanka, cơ quan điều tra tin rằng một trong số những kẻ đánh bom từng học tại Anh và theo học thạc sĩ ở Australia trước khi trở về nước. Hai anh em nhà Ibrahim cũng được mô tả từng du học ở nước ngoài.

Shiral Lakthilaka, cố vấn của tổng thống Sri Lanka, xác định một nhân vật tên Inshan Seelavan là "đầu não" của vụ khủng bố liên hoàn cuối tuần qua. Nhiều quan chức khác tiết lộ Zahran Hashim, một tu sĩ cực đoan thường đả kích Hồi giáo trung dung và Phật giáo, đóng vai trò then chốt trong âm mưu khủng bố. 

Theo Lê Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)