Thế giới

Anh công bố hỗ trợ người dân Venezuela 8,4 triệu USD

Bộ Phát triển quốc tế của Chính phủ Anh (DFID) ngày 12-2 công bố cấp 6,5 triệu bảng Anh (8,4 triệu USD) hỗ trợ những người dân Venezuela bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Anh công bố hỗ trợ người dân Venezuela 8,4 triệu USD
Tổng thống Nga Putin trong cuộc gặp Tổng thống Venezuela Maduro tại Nga hồi tháng 12-2018 (tư liệu) - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Sputnik dẫn thông cáo của DFID cho biết đây là gói hỗ trợ khẩn cấp nhằm cứu trợ trẻ em suy dinh dưỡng, cấp vắcxin và nước sạch cho những cộng đồng thuộc nhóm dễ tổn thương nhất hiện nay tại Venezuela.

DFID h vọng với khoản cứu trợ khẩn cấp này, những người dân đang bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Venezuela được tiếp cận thêm với vắcxin, dinh dưỡng thiết yếu, cải thiện điều kiện vệ sinh, nước sạch và có thêm các trạm y tế dã chiến.

Trong khi đó tại cuộc họp báo ngày 12-2, Ngoại trưởng Venezuela, ông Jorge Arreaza, kêu gọi LHQ và cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này trong việc việc kêu gọi xóa bỏ các lệnh trừng phạt Mỹ đang áp lên Venezuela, đẩy nước này vào thế bế tắc và phong tỏa số tài sản 30 tỉ USD của họ.

"Điều chúng tôi yêu cầu LHQ và thế giới là ủng hộ việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt để xóa bỏ thế bao vây với Venezuela và chấm dứt việc chiếm giữ khối tài sản 30 tỉ USD của chúng tôi", ông Jorge Arreaza nói.

Cũng theo Ngoại trưởng Venezuela, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây tổn hại cho người dân nước ông và việc giải phóng những tài sản họ đang chiếm giữ sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng nhân đạo trong nước.

Ngoại trưởng Venezuela cũng cho biết ông đã thảo luận với Tổng Thư ký LHQ, ông Antonio Guterres, về vấn đề cứu trợ nhân đạo và củng cố thêm mối quan hệ giữa nước ông và LHQ.

Trong tháng 1, Mỹ đã đóng băng mọi tài sản của Công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA và áp lệnh cấm giao dịch với công ty này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố Mỹ áp dụng biện pháp này vừa là "vì quyền lợi của người dân Venezuela", vừa là để bảo vệ thị trường của chính nước này.

Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)