Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Anh có thể biết Trung Quốc che giấu quy mô của Covid-19 từ đầu

Tờ The Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết cộng đồng tình báo Anh đã cảnh báo chính phủ nước này rằng Trung Quốc đã che giấu quy mô thực sự của dịch bệnh Covid-19.

Một cựu sĩ quan cấp cao của MI6 tiết lộ các bộ trưởng Anh đã được cảnh báo "không nên tin vào những tuyên bố của Bắc Kinh" và nên hoài nghi những thông tin mà Trung Quốc đưa ra.

Anh có thể biết Trung Quốc che giấu quy mô của Covid-19 từ đầu
Thủ tướng Anh Boris Johnson

Các cơ quan tình báo Anh đã biết "điều gì thực sự đang diễn ra" ngay từ đầu và đã thông báo cho London, theo Daily Telegraph.

"Việc Anh tin vào các số liệu của Trung Quốc, thành thực mà nói, là rất ngớ ngẩn. Nếu Trung Quốc nói dối, vai trò của cộng đồng tình báo là nắm bắt số liệu thực tế, nếu chúng bị che giấu. Chúng tôi không tin những số liệu của Trung Quốc. Chính phủ Anh đã nắm rõ quy mô thực sự của virus tại Trung Quốc ở thời điểm đó," The Telegraph dẫn nguồn tin giấu tên của MI6 cho biết.

Thủ tướng Boris Johnson được cho là đã nhận được thông tin tình báo về đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), trước khi ban hành lệnh phong tỏa.

Trước đó, ông bị chỉ trích đã không coi Covid-19 là nguy cơ đối với y tế công cộng trước thời điểm lệnh phong tỏa được ban hành hôm 23/03. Điều tra của tờ Sunday Times hồi tháng 04 cho rằng thủ tướng Anh không tham gia năm cuộc họp khẩn cấp với nội các về các phương án đối phó với dịch bệnh hồi đầu năm 2020.

Trước đó, hãng tin AP dẫn nguồn báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng Trung Quốc "cố tình che giấu mức độ nghiêm trọng của đại dịch" vào tháng 01. Theo phân tích trong báo cáo, Trung Quốc đã che giấu thông tin về Covid-19, tăng nhập khẩu và giảm xuất khẩu vật tư y tế. Trung Quốc làm điều này một cách âm thầm, thông qua việc "phủ nhận các giới hạn xuất khẩu và trì hoãn cung cấp dữ liệu thương mại".

Báo cáo cũng cáo buộc Trung Quốc trì hoãn cung cấp thông tin về việc Covid-19 có thể lây nhiễm cho WHO để có thể đặt hàng vật tư y tế từ nước ngoài.

Theo số liệu của báo cáo, trong tháng 01/2020, Trung Quốc tăng nhập khẩu khẩu trang y tế 278%, áo khoác phẫu thuật 72% và găng tay 32%. Trong khi đó, nước này giảm xuất khẩu găng tay 48%, áo choàng 71%, khẩu trang 48%, máy thở 45%.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)