Thế giới

Anh cảnh báo nguy cơ binh sĩ bị tống tiền

Quân đội Anh cảnh báo nguy cơ các đối tượng lừa đảo dụ dỗ “binh sĩ cô đơn” giao lưu trực tuyến, chia sẻ hình ảnh khỏa thân rồi tống tiền hoặc gây áp lực để khai thác bí mật quân sự.

Quân đội Anh cảnh báo nguy cơ các đối tượng lừa đảo dụ dỗ “binh sĩ cô đơn” giao lưu trực tuyến, chia sẻ hình ảnh khỏa thân rồi tống tiền hoặc gây áp lực để khai thác bí mật quân sự.

Binh lính Anh tham gia một chiến dịch ở Afghanistan. Ảnh minh họa /// Reuters

Tờ Daily Express dẫn lời một số chỉ huy quân đội Anh hôm qua tiết lộ kẻ lừa đảo tống tiền từ các quốc gia Đông Á hoặc vùng Baltic thường dùng các trang mạng hẹn hò để dụ dỗ binh sĩ cung cấp thông tin cá nhân và hình ảnh nhạy cảm.

“Đây là vấn đề lớn và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhiều binh sĩ được điều động ra nước ngoài thường cảm thấy cô đơn và chán nản nên dễ mắc bẫy”, một chỉ huy cấp cao lưu ý.

Mới đây, một binh sĩ 38 tuổi đã trình báo cảnh sát về việc bị đối tượng lừa đảo ép phải trả 5.000 bảng Anh (gần 148 triệu đồng), nếu không sẽ bị tung hình ảnh khỏa thân lên mạng xã hội.

Ông Sadie Paterson, đại diện cảnh sát Anh, cho biết có nhiều trường hợp tống tiền tương tự nhằm vào binh sĩ được trình báo trong thời gian gần đây.

Theo Thuận Hòa (Thanh Niên Online)