Thế giới

An ninh đau đầu khi Meghan không đưa con trai về Anh

Chi phí an ninh cho nhà Harry - Meghan sẽ tăng thêm khoảng 64.000 USD do cảnh sát vừa phải bảo vệ cặp vợ chồng khi họ về Anh, vừa phải đảm bảo an toàn cho bé Archie tại Canada. 

Chi phí an ninh cho nhà Harry - Meghan sẽ tăng thêm khoảng 64.000 USD do cảnh sát vừa phải bảo vệ cặp vợ chồng khi họ về Anh, vừa phải đảm bảo an toàn cho bé Archie tại Canada. 

An ninh đau đầu khi Meghan không đưa con trai về Anh
Vợ chồng Harry và con trai Archie trong chuyến công du châu Phi hồi năm ngoái. Ảnh: EPA. 

Nữ Công tước xứ Sussex Meghan Markle sắp trở về Anh để cùng chồng và các thành viên hoàng gia tham dự Ngày Thịnh vượng chung (Commonwealth Day), được tổ chức tại tu viện Wesminster vào ngày 9/3. 

Trong khi Harry một mình về nước từ tối 25/2, Meghan sẽ sớm lên máy bay trong vài ngày tới, tuy nhiên cô sẽ không đưa con trai Archie, 9 tháng tuổi, đi cùng mà để bé ở lại biệt thự 14 triệu USD ở Canada.

Theo Sun, quyết định này khiến cảnh sát hoàng gia đau đầu bởi họ sẽ phải phân chia nhiệm vụ trong việc bảo vệ cho Meghan ở London và con trai ở Vancouver. Dự kiến chi phí an ninh cho cặp vợ chồng sẽ tăng thêm 50.000 bảng (64.000 USD). 

"Tuần tới, lực lượng an ninh sẽ vừa phải bảo đảm sự an toàn cho Harry - Meghan ở London, vừa phải bảo vệ cho bé Archie ở Canada. Sẽ mất thêm khoảng 50.000 bảng Anh nữa. Nhưng những điều đó không phải là điều quan trọng đối với các thành viên cấp cao hoàng gia, những người đã lâu không được nhìn thấy Archie", một nguồn tin nhận định. 

Nữ hoàng và các thành viên cấp cao trong hoàng gia Anh cảm thấy thất vọng bởi họ đã không được nhìn thấy bé Archie suốt 14 tuần. 

"Chuyến dạo chơi về London của Meghan thực sự khiến cảnh sát hoàng gia đau đầu. Đây là khoảng thời gian tốn kém, trong khi chi phí bảo vệ Công tước và nữ Công tước xứ Sussex hiện bị giám sát", một nguồn tin nội bộ hoàng gia cho biết. 

An ninh đau đầu khi Meghan không đưa con trai về Anh - 1
Nhà Sussex luôn được các cảnh sát hoàng gia bảo vệ khi ra ngoài. Ảnh: Andrew Parsons. 

Tuần trước, cảnh sát Canada cho hay họ sẽ ngừng hỗ trợ an ninh cho nhà Harry khi vợ chồng anh chính thức rời hoàng gia vào ngày 31/3. Điều này cũng có nghĩa rằng việc đảm bảo an ninh cho nhà Sussex, với chi phí khoảng 20 triệu bảng Anh một năm (hơn 25 triệu USD), có thể sẽ do những người đóng thuế Anh chi trả. 

Đội nhân viên bảo vệ an ninh của nhà Harry hiện có 6 người, với chi phí 600.000 bảng một tháng (770.000 USD), bao gồm tiền lương, tiền làm thêm ngoài giờ, trợ cấp khi đi nước ngoài, tiền lương hưu, vé máy bay và ăn ở. Những khoản phí này sẽ tăng lên rất nhiều nếu nhà Sussex sống hẳn ở nước ngoài. 

Harry, 35 tuổi, và Meghan, 38 tuổi, tin rằng họ có quyền hợp pháp được cảnh sát bảo vệ quanh năm và dường như không muốn chi trả khoản này. 

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/an-ninh-dau-dau-khi-meghan-khong-dua-con-trai-ve-anh-4062600.html?fbclid=IwAR3YZkMizaRTavGqk82chg0hot5xjtMimGGqmVYWPRoH70sTT4xMUDHtaXY