Thế giới

Ăn nhầm mật ong hoa đỗ quyên, cô gấu lắc lư như 'phê' rượu

Con gấu được tìm thấy trong tình trạng bị ngất sau khi uống quá nhiều mật ong hoa đỗ quyên có tác dụng gây ảo giác.

The Guardian đưa tin, hôm thứ 5, một cô gấu ở tỉnh Duzce, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ được cho là bị say sau khi ăn quá nhiều "mật ong điên", cô đã được giải cứu sau đó.

 Đoạn phim cho thấy cô gấu lắc lư và rên rỉ khi ngồi tựa lưng vào thùng một chiếc xe tải. Sau khi được giải cứu ra khỏi rừng, trông nó có vẻ rất suy nhược.

Con gấu đau khổ trên đã được đưa đến bác sĩ thú y để điều trị. Chính quyền địa phương cho biết, nó đang ở trong tình trạng tốt và có khả năng sẽ được thả về tự nhiên trong vài ngày tới.

Mật ong điên, hay còn gọi là "mê sảng" trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, chứa độc tố grayanotoxin từ một loại đỗ quyên hiếm mọc rải rác ở phía nam Thổ Nhĩ Kỹ, vùng Caucasus. Đây là nơi duy nhất trên thế giới ngoài chân núi Himalaya có loại mật ong hoa đỗ quyên..

Chỉ cần ăn một thìa mật ong điên, uống với nước ấm hoặc uống với sữa, bạn có thể thấy hưng phấn hoặc ảo giác nhẹ. 

Nó thường được dùng trước bữa ăn sáng như một phương pháp điều trị truyền thống cho bệnh tăng huyết áp, bất lực và một số bệnh lý khác.

Tuy nhiên, nếu uống nhiều có thể làm giảm huyết áp đến mức nguy hiểm, gây buồn nôn, ngất xỉu, co giật, loạn nhịp tim và trong một số trường hợp hiếm gặp là tử vong. Hàng chục người mỗi năm phải nhập viện ở Thổ Nhĩ Kỳ vì ngộ độc mật ong điên.

 

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/an-nham-mat-ong-hoa-do-quyen-co-gau-lac-lu-nhu-phe-ruou-tintuc836483