Thế giới

Ấn Độ, Trung Quốc điều lượng lớn binh lính tới khu vực biên giới tranh chấp

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 25/05 nói Ấn Độ đã đưa binh lính và vũ khí tới vùng biên giới tranh chấp ở Himalaya, vi phạm thỏa thuận song phương.

"Vấn đề là từ tháng 05, Trung Quốc đã huy động lực lượng lớn binh lính và khí tài quân sự dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC)," phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava nói trong cuộc họp báo tại New Delhi hôm 25/06.

"Hành động của Trung Quốc không đúng với các thỏa thuận song phương," ông Srivastava nói, ám chỉ thỏa thuận năm 1993 giữa hai bên, về việc duy trì lực lượng hạn chế ở khu vực biên giới.

Ấn Độ, Trung Quốc điều lượng lớn binh lính tới khu vực biên giới tranh chấp

Trung Quốc đổ lỗi cho Ấn Độ về vụ ẩu đả hôm 15/06, được cho là cuộc đụng độ đẫm máu nhất giữa hai bên trong bốn thập kỷ, cáo buộc binh lính Ấn Độ tấn công lính Trung Quốc.

Trước tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới, Ấn Độ cũng đã điều động lượng lớn binh lính dọc Đường Kiểm soát Thực tế, ông Srivastava cho hay.

Hôm 15/06, binh lính Trung Quốc và Ấn Độ ẩu đả trong nhiều giờ đồng hồ ở khu vực Thung lũng Galwan, sử dụng gạch đá và gậy sắt hàn đinh. 20 lính Ấn Độ thiệt mạng trong vụ ẩu đả, và 76 người khác bị thương. Trung Quốc hiện vẫn chưa công bố số liệu thương vong.

Sau vụ ẩu đả, tướng lĩnh quân đội cấp cao của Trung Quốc và Ấn Độ đã có một số cuộc đàm phán diễn ra trong tuần này, và cả hai bên đồng ý sẽ rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp.

Tuy vậy, ảnh vệ tinh do Reuters cung cấp cho thấy dường như Trung Quốc đã xây dựng các cấu trúc mới tại bãi đất ở Giao lộ hình chữ Y, nằm sát sông Galwan. Ấn Độ cho rằng Trung Quốc đã xây dựng công trình ở lãnh thổ Ấn Độ, gần LAC. Đường ranh giới LAC trên thực tế chưa được hai bên thống nhất.

Trung Quốc tuyên bố toàn bộ khu vực Thung lũng sông Galwan thuộc chủ quyền nước này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)