Thế giới

Ấn Độ tính thay thế còi xe bằng nhạc truyền thống

Bộ trưởng Giao thông Liên bang Ấn Độ Nitin Gadkari cho biết ông sẽ sớm đưa ra dự luật thay thế tiếng còi xe bằng âm thanh của các nhạc cụ truyền thống nước này.

Ấn Độ tính thay thế còi xe bằng nhạc truyền thống
Kẹt xe tại New Delhi (Ấn Độ) (Ảnh minh họa: Getty)

Bộ trưởng Gadkari hôm 04/10 bổ sung rằng ông cũng đang tính tới khả năng thay thế tiếng còi hụ của xe cứu thương và xe cảnh sát bằng những giai điệu dễ nghe hơn thường được phát trên đài phát thanh quốc gia All India Radio.

"Tôi muốn chấm dứt tiếng còi hụ. Tôi đang xem xét còi hụ được sử dụng trên xe cứu thương và xe cảnh sát," Bộ trưởng Gadkari nói trong lễ khánh thành đường cao tốc ở bang Maharashtra.

Ông Gadkari, một nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền Bharatiya Janata, cho biết ông thấy "rất khó chịu" khi các bộ trưởng đi xe gắn còi hụ inh ỏi đường phố.

"Điều đó làm tổn thương tai," hãng tin PTI dẫn lời ông Gadkari cho hay.

"Một nghệ sĩ đã sáng tác giai điệu nhạc được phát triên đài All Indian Radio vào sáng sớm. Tôi đang tính tới khả năng sử dụng giai điệu đó trên xe cứu thương để người dân dễ chịu hơn. Tôi đang nghiên cứu vấn đề này và sẽ sớm đưa ra luật thay thế còi xe bằng âm thanh của các nhạc cụ Ấn Độ, để người dân thấy thoải mái hơn," ông Gadkari nói thêm, đồng thời cho biết các nhạc cụ như sáo, trống tabla, violin đều đang được xem xét.

Người dùng mạng xã hội ngay lập tức nổ ra tranh cãi về đề xuất dự luật của Bộ trưởng Gadkari. Nhà báo Akshay Dongare đăng tải trên Twitter một đoạn video nhiều nhạc công chơi nhạc một cách hỗn độn, cho rằng đây có thể là âm thanh mà người dân Ấn Độ nghe thấy vào giờ cao điểm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)