Thế giới

Ấn Độ nói lính Trung Quốc mang giáo mác, gậy gộc dàn quân ở biên giới

Truyền thông Ấn Độ đăng tải hình ảnh binh lính mặc quân phục Trung Quốc cầm giáo mác, gậy gộc dàn quân dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở khu vực Đông Ladakh, trong bối cảnh căng thẳng hai bên gần đây lại gia tăng.

Truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn tin quân đội nước này cho biết lính Trung Quốc mang theo giáo mác, gậy gộc, dù vẫn có súng.

Ấn Độ nói lính Trung Quốc mang giáo mác, gậy gộc dàn quân ở biên giới
Binh lính Trung Quốc mang theo giáo mác (Ảnh: NDTV)

Do binh lính Trung Quốc mang theo giáo mác, gậy gốc, lính Ấn Độ không được phép tiếp cận họ do lo ngại ẩu đả lại xảy ra, tương tự như vụ việc ở Thung lũng Galwan, theo nguồn tin quân đội Ấn Độ.

Hồi tháng 06, lính Trung Quốc đã dùng gậy sắt hàn đinh trong vụ ẩu đả với binh sĩ Ấn Độ, khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc hiện chưa công bố thông tin về thương vong trong vụ việc.

Trước đó hôm 08/09, Sputnik dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết hàng chục lính Trung Quốc đã đối mặt với binh sĩ Ấn Độ ở vùng núi Rezang La ở miền Đông Ladakh.

"Hơn 40 lính Trung Quốc xuất hiện tại khu vực Mukhpari ở phía Bắc Rezang La. Khoảng cách giữa binh lính hai bên là khoảng 100 mét," theo các nguồn tin.

Nguồn tin cho biết thêm binh lính Trung Quốc mang theo giáo mác. Tình hình trong khu vực khá căng thẳng, nguồn tin cho hay, nhưng hai bên đã bắt đầu đối thoại qua một đường dây nóng để hạ nhiệt.

Cũng theo nguồn tin quân đội Ấn Độ, lính Trung Quốc đã tìm cách đẩy binh sĩ Ấn Độ ra khỏi một trong các cao điểm nằm giữa bờ nam hồ Pangong Tso và núi Rezang La.

Căng thẳng xảy ra chỉ một ngày sau khi quân đội Trung Quốc cáo buộc lính Ấn Độ nổ súng chỉ thiên đe dọa binh sĩ Trung Quốc.

Tuy vậy, quân đội Ấn Độ bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng lính Trung Quốc đã nổ súng thị uy khi bị ngăn cản, đồng thời khẳng định lính Ấn Độ "hành động kiềm chế", "không vượt qua LAC" và không nổ súng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)