Thế giới

Ấn Độ lại triển khai khí tài tới biên giới với Trung Quốc

Quân đội Ấn Độ được cho là đã triển khai các khẩu đọi tên lửa vác vai tại một số địa điểm gần biên giới với Trung Quốc, Econonic Times dẫn nguồn tin chính thức cho biết.

"Binh sĩ Ấn Độ trang bị tên lửa phòng không vác vai Igla do Nga sản xuất đã được triển khai tới các cao điểm quan trọng dọc biên giới để đối phó với máy bay kẻ địch tìm cách xâm phạm không phận Ấn Độ," một trong các nguồn tin giấu tên nói.

Ấn Độ lại triển khai khí tài tới biên giới với Trung Quốc
Ảnh minh họa: PTI

Ngoài tên lửa phòng không vác vai, Ấn Đọ cũng đã triển khai radar và các hệ thống phòng không khác, trong bối cảnh có thông tin cho rằng một số trực thăng của quân đội Trung Quốc đã xuất hiện ở gần không phận Ấn Độ tại một số vị trí bao gồm Thung lũng Galwan và Điểm tuần tra 14.

Căng thẳng Ấn Độ - Trung Quốc diễn ra gần đây, bắt đầu từ đầu tháng 05 và đỉnh điểm là vụ đụng độ giữa quân lính hai bên tại Thung lũng Galwan hôm 15/06 khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc hiện chưa công bố thông tin về thương vong trong vụ việc này.

Căng thẳng leo thang đã khiến hai bên tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực biên giới. Ấn Độ cũng có những động thái đáp trả khác, bao gồm lệnh cấm một số ứng dụng di động của Trung Quốc.

Sau vụ ẩu đả hôm 15/06, Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao để hạ nhiệt căng thẳng. Hai bên đồng ý rút quân khỏi Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) sau các cuộc hội đàm ngoại giao và quân sự.

Việc rút quân khỏi biên giới được ấn định bắt đầu vào ngày 06/07, sau cuộc điện đàm kéo dài hai giờ đồng hồgiữa Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị,  bàn luận về các giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Tuy vậy, quá trình trên chưa có bước tiến đáng kể nào kể từ giữa tháng 07, theo Economic Times.

Quân đội Trung Quốc đã rút quân khỏi Thung lũng Galwan và một số địa điểm khác, nhưng việc rút quân tại Pangong Tso, Depsang và một số nơi khác chưa có bước tiến nào, Economic Times dẫn các nguồn thạo tin cho hay.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)