Thế giới

Ấn Độ lại chấn động vì bé gái 14 tuổi bị 9 người đàn ông bắt cóc và cưỡng bức tập thể trong 5 ngày

Một vụ hiếp dâm tập thể vừa xảy ra tại Ấn Độ khiến dư luận bức xúc và hiện đã có 6 nghi phạm bị bắt giữ.

Ngày 17/1, dư luận Ấn Độ rúng động khi một vụ bắt cóc và cưỡng hiếp kinh hoàng đã được đưa ra ánh sáng. Theo trang India Today, sự việc xảy ra ở quận Umaria của Madhya Pradesh.

Nạn nhân là một bé gái mới chỉ 14 tuổi, bị bắt cóc vào ngày 11/1 khi đang ở một khu chợ. Sau một ngày mất liên lạc, gia đình đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được tiến hành.

Sau 5 ngày bặt vô âm tín, nạn nhân đã bất ngờ trở về nhà và những gì cô bé kể lại thực sự khiến tất cả phải rùng mình ớn lạnh. Theo đó, ban đầu cô bị 2 thanh niên tên Akash Singh và Rahul Kushwaha dụ dỗ khi đang phụ giúp công việc lặt vặt ở khu chợ địa phương.

Sau đó, 2 người này dụ nạn nhân đến nơi hẻo lánh và ra tay bắt cóc, nhốt cô trong một căn phòng kín. Tại đây bé gái đã bị 7 người đàn ông, có bao gồm Akash Singh và Rahul Kushwaha, thay nhau cưỡng hiếp trong 2 ngày.

Ấn Độ lại chấn động vì bé gái 14 tuổi bị 9 người đàn ông bắt cóc và cưỡng bức tập thể trong 5 ngày
Ảnh minh họa

Cô bé sau đó cầu xin được trở về nhà nên bọn chúng đã vứt bỏ nạn nhân ở giữa đường trong tình trạng gần như kiệt sức. Nhưng cô không biết rằng đó mới chỉ là khởi đầu cho những bi kịch tiếp theo mà mình phải hứng chịu.

Nạn nhân đi nhờ xe của một người đàn ông lạ mặt và bị gã tài xế xe tải giở trò đồi bại. Sau khi thỏa mãn, hắn lại vứt bỏ nạn nhân giữa đường. Sau đó, bé gái đi nhờ xe một người khác và cũng bị tên này cưỡng hiếp. Cuối cùng, nạn nhân cũng cố gắng trở về nhà trong bộ dạng khiến ai cũng phải xót xa.

Cảnh sát địa phương cho biết họ đã xác định được danh tính của 9 nghi phạm và hiện đã có 6 người bị bắt giữ, họ vẫn đang ráo riết truy lùng các nghi phạm còn lại. Nạn nhân hiện đang được bác sĩ và nhà tâm lý học chăm sóc, hỗ trợ tinh thần sau vụ tấn công khủng khiếp.

Ấn Độ lại chấn động vì bé gái 14 tuổi bị 9 người đàn ông bắt cóc và cưỡng bức tập thể trong 5 ngày - 1
Trẻ em tại Ấn Độ là nạn nhân chính của các vụ hiếp dâm

Ấn Độ là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ. Trung bình 15 phút có một vụ hiếp dâm xảy ra. Theo số liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia, gần 90 vụ hiếp dâm được báo cáo mỗi ngày trong năm ngoái, nhưng số lượng thực tế được cho là lớn hơn do nhiều người không dám vì sợ hãi và kỳ thị.

Hồi tháng 11 năm ngoái, một bệnh nhân 20 tuổi qua đời sau khi bị các bác sĩ và nhân viên y tế cưỡng hiếp tập thể tại bệnh viện tư ở Manjhanpur, bang Uttar Pradesh. Tiếp đó, một nữ bệnh nhân 21 tuổi bị cưỡng hiếp trong tình trạng hôn mê tại phòng chăm sóc tích cực khi đang điều trị bệnh lao tại bệnh viện Fortis, thành phố Gurugram.

Trước đó, thiếu nữ 17 tuổi bị bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể trong 22 ngày tại một trang trại ở Ấn Độ, sau khi cô bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với bố mẹ. Một cô gái 22 tuổi, thuộc cộng đồng người Dalit, chết vì chấn thương nghiêm trọng sau khi bị cưỡng hiếp tập thể...

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)