Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ấn Độ: Hàng trăm người dương tính với Covid-19 sau khi tham gia lễ hội tẩy trần

Hàng trăm người dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tham gia lễ hội tẩy trần Kumbh Mela bên bờ sông Hằng, Ấn Độ.

Theo truyền thông nhà nước Ấn Độ, trong số 20.000 mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên được lấy từ những người tham gia lễ hội, có đến 110 người có kết quả dương tính với virus gây Covid-19.

Trước đó, hôm 12/4, 184 tín đồ tham dự lễ hội cũng có kết quả xét nghiệm tương tự. Tất cả những người này đã nhanh chóng được cách li hoặc được chuyển tới bệnh viện để điều trị.

Ấn Độ: Hàng trăm người dương tính với Covid-19 sau khi tham gia lễ hội tẩy trần
Hàng trăm người dương tính Covid-19 khi tham gia lễ hội Kumbh Mela ở Ấn Đô. Ảnh: BBC

Lễ hội Kumbh Mela, Ấn Độ được xem là sự kiện tụ tập lớn nhất Trái đất. Theo ước tính, hơn 100 triệu người có thể sẽ tham dự lễ hội kéo dài 55 ngày này.

Giới chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 ở Ấn Độ trong bối cảnh hàng nghìn người đổ về ngã ba sông Hằng ở bang Uttarakhand tham gia lễ hội Kumbh Mela.

Đối với nhiều tín đồ Hindu, ngụp lặn trong dòng nước sông Hằng là cách để họ gột rửa tội lỗi và cứu rỗi linh hồn. Riêng ngày 14/4 – ngày được xem là tốt lành nhất trong thời gian 2 tháng diễn ra lễ hội, có 900.000 người đã ngụp lặn xuống dòng sông thần thánh này để hành lễ.

Lễ hội Kumbh Mela diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang đứng thứ 2 trên thế giới về số ca mắc Covid-19. Số ca lây nhiễm mới ở nước này tiếp tục tăng mạnh trong ngày 13/4, với hơn 184.000 ca.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)