Thế giới

Ấn Độ công bố nguyên nhân tai nạn tàu hỏa khiến gần 300 người chết

Nguyên nhân thảm họa tàu hỏa Ấn Độ được cho là liên quan tới hệ thống tín hiệu, bộ trưởng đường sắt nước này thông báo hôm 04/06, trong bối cảnh gia đình các nạn nhân vẫn đang tìm kiếm tung tích người thân trong bệnh viện và nhà xác.

Ấn Độ công bố nguyên nhân tai nạn tàu hỏa khiến gần 300 người chết
Va chạm thảm khốc giữa ba tàu hỏa ở Ấn Độ khiến gần 300 người thiệt mạng (Ảnh: AFP)

Tổng số người thiệt mạng có thể sẽ vượt con số 288, theo AFP.

Đống đổ nát của vụ tai nạn thảm khốc gần Balasore, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ vẫn chất cao, trong bối cảnh lực lượng công nhân sửa đường tàu, dọn các toa tàu méo mó vì va chạm.

Ngoài 288 người thiệt mạng, hàng trăm người khác cũng bị thương. Bệnh viện trong khu vực báo cáo tình trạng quá tải do số lượng thương vong quá lớn.

"Chúng tôi đã xác định nguyên nhân tai nạn và những người chịu trách nhiệm," Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw nói với hãng thông tấn ANI. Tuy vậy, ông cho biết việc tiết lộ chi tiết là "không thích hợp", trước khi quá trình điều tra hoàn tất.

Hiện vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về trình tự vụ tai nạn diễn ra như thế nào, nhưng báo cáo điều tra dẫn lời các quan chức ngành đường sắt cho rằng lỗi tín hiệu chỉ đường đã khiến đoàn tàu Coromandal Express chạy từ Kolkata tới Chennai đi nhầm vào đường ray phụ. Tàu này đã tông vào một tàu hàng, và cách mảnh vỡ sau đó làm trật đường ray một tàu cao tốc đang chạy từ Bengaluru tới Kolkata.

Sudhanshu Sarangi, tổng giám đốc Sở cứu hỏa Odisha, cho biết số người tử vong hiện là 288, nhưng có thể sẽ còn tăng cao, tới 380. Thủ hiến bang Odisha Pradeep Jena xác nhận khoảng 900 nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Bộ trưởng Vaishnaw nói về "thay đổi trong quá trình khóa liên động điện tử, tai nạn xảy ra vì điều này", nhắc tới thuật ngữ kỹ thuật của một hệ thống tín hiệu phức tạp được thiết kế để sắp xếp sự di chuyển của tàu trên các đường rau, ngăn chặn khả năng tai nạn xảy ra.

"Người chịu trách nhiệm, và tai nạn đã xảy ra như thế nào, sẽ được xác định sau cuộc điều tra," ông Vaishnaw nói thêm.

Truyền thông địa phương trích dẫn báo cáo điều tra ban đầu cho rằng "sai sót con người ở hệ thống tín hiệu có thể đã gây ra tai nạn giữa ba tàu hỏa", theo tờ Times of India hôm 04/06.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/an-do-cong-bo-nguyen-nhan-tai-nan-tau-hoa-khien-gan-300-nguoi-chet-d165421.html