Thế giới

Ấn Độ cảnh báo thủ đoạn giết người bằng rắn độc vô cùng hiểm độc mới xuất hiện

Tòa án Ấn Độ cảnh báo thủ đoạn giết người mới ở nước này khi những kẻ sát nhân tìm cách dụ rắn độc cắn nạn nhân để cái chết trông như tai nạn.

Ấn Độ cảnh báo thủ đoạn giết người bằng rắn độc vô cùng hiểm độc mới xuất hiện
Ảnh minh họa

Trong một vụ án gần đây, tòa án tại bang Kerala hôm 11/10 đã kết tội một chuyên gia động vật hoang dã giết vợ bằng cách thả rắn hổ mang vào giường của cô. Hung thủ đã không cho rắn ăn nhiều ngày để nó hung hăng hơn, trong khi người vợ cũng bị đánh thuốc mê ngủ say.

Hung thủ Sooraj, 27 tuổi, mua con vật từ một thợ nuôi rắn khoảng hai tháng sau khi âm mưu giết vợ trước đó bằng rắn viper không thành.

Các chuyên gia nói trước tòa rằng nếu là một tai nạn, vết cắn của rắn thường chỉ dài 1,8cm, nhưng trong vụ án này vết cắn dài tới 2,8cm, cho thấy Sooraj đã kích động con vật hung hăng hơn.

Phán quyết được tòa án Kerala đưa ra chỉ ít ngày sau khi các thẩm phán Tòa án Tối cao cảnh báo "xu hướng" dùng rắn giết người ở Rajasthan.

Các thẩm phán trước đó xem xét đơn xin tại ngoại của Krishna Kumar, một trong ba người bị cáo buộc giết người. Luật sư Aditya Chaudhary bên phía bị cáo đặt câu hỏi với các thẩn phán.

"Liệu một người bị cáo buộc giết người nhưng không ở gần hiện trường vụ án và không có hung khí nào được tìm thấy nhưng vẫn bị kết luận có tội hay không?

Các thẩm phán trả lời là có, nếu hung khí gây án là rắn độc.

Dựa trên cơ sở này, họ bác bỏ lập luận của luật sư Chaudhary rằng Kumar không liên quan tới vụ án do anh ta chưa từng tới nhà nạn nhân Subodh Devi. Vụ án xảy ra vào năm 2019.

Cơ quan công tố cho biết con dâu của Devi, Alpana, đã có hành vi ngoại tình khi chồng cô làm nhiệm vụ trong quân đội. Devi phát hiện con dâu ngoại tình và yêu cầu Alpana phải chấm dứt. Alpana và người tình cùng Kumar đã tới gặp một thợ nuôi rắn để mua một con rắn độc với giá 10.000 rupee Ấn Độ. Ba người để con rắn vào một chiếc túi gần giường ngủ của Devi khi bà đang ngủ, sau đó bà bị rắn cắn chết.

Do thông thường có nhiều người bị rắn cắn chết ở Rajasthan, cảnh sát ban đầu không cho rằng đây là một vụ giết người. Tuy vậy, cơ quan điều tra sau đó thay đổi nhận định khi Alpana và người tình đã gọi điện cho nhau 124 lần trong ngày Devi chết.

"Liệu Kumar tham gia vào âm mưu giết người như thế nào khi không ai biết con rắn sẽ cắn ai?," luật sư Chaudhary lại đặt câu hỏi.

Các thẩm phán bác bỏ lập luận của ông này. "Đây là một xu hướng mới, khi người ta mua rắn độc từ các thợ nuôi rắn để giết người. Xu hướng này đang trở nên phổ biến ở Rajasthan," họ cho biết.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/an-do-canh-bao-thu-doan-giet-nguoi-bang-ran-doc-vo-cung-hiem-doc-moi-xuat-hien-tintuc790712