Thế giới

Ấn Độ: Biết con gái 17 tuổi bị cưỡng bức đến có thai, cha ruột vẫn nhẫn tâm ra tay giết con để 'bảo vệ danh dự'

Một người đàn ông Ấn Độ đã giết hại con gái 17 tuổi sau khi phát hiện cô bị cưỡng hiếp đến có thai.

Truyền thông Ấn Độ dẫn lời cảnh sát cho biết vụ việc đau lòng xảy ra ở ngôi làng Mantoli, bang Uttarakhand.

Cô gái 17 tuổi đã bị cha ruột giết hại trong lúc cô đang ngủ vì "danh dự gia đình", cảnh sát cho biết, bổ sung thêm rằng họ nghi ngờ cô gái bị cưỡng bức.

Cô gái sống với ông bà, và họ đã phát hiện cô mang thai sau khi đưa cô đi khám sức khỏe tuần trước.

Ấn Độ: Biết con gái 17 tuổi bị cưỡng bức đến có thai, cha ruột vẫn nhẫn tâm ra tay giết con để 'bảo vệ danh dự'
Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối nạn hiếp dâm (Ảnh: AFP)

Họ đã thông báo việc cô gái có thai cho cha cô, và ông này đã tới nhà họ trong tình trạng rất giận dữ, nhưng nhanh chóng bỏ đi. Ông ta quay lại ngôi nhà vào lúc sáng sớm, ra tay sát hại con gái ruột trong lúc cô đang ngủ.

Sau khi nhẫn tâm giết hại cô gái, người đàn ông sáng hôm sau nói với dân làng rằng con gái mình đã tự tử, và rằng thi thể của cô đã được chôn cất.

"Hôm 07/07 chúng tôi được bệnh viện thông báo rằng cô gái đang có thai," Times of India dẫn lời quan chức cảnh sát địa phương cho biết.

"Do đó, đây có thể là một vụ việc liên quan tới luật xâm hại tình dục trẻ em. Tuy vậy khi chúng tôi điều tra vào hôm sau, chúng tôi được biết cô gái đã chết và được chôn cất," vị quan chức nói thêm.

Cảnh sát đã khai quật thi thể nạn nhân và thẩm vấn ông bà của cô.

"Chúng tôi đã lấy mẫu ADN và hiện đang điều tra kẻ nào đã cưỡng bức cô gái. Hung thủ sẽ sớm bị bắt," quan chức cảnh sát cho hay.

Ấn Độ ghi nhận khoảng 40.000 vụ cưỡng bức trong năm 2016, theo số liệu chính thức. Năm 2018, chính phủ nước này điều chỉnh luật, cho phép kết án tử hình những kẻ tái phạm tội hiếp dâm nhiều lần, và những kẻ hiếp dâm trẻ em dưới 12 tuổi.

Các nhà hoạt động cho rằng con số 40.000 vụ hiếp dâm "chỉ là phần nổi của tảng băng", do nhiều nạn nhân không dám trình báo việc bản thân bị cưỡng bức vì bị thủ phạm đe dọa, hoặc sợ kỳ thị xã hội.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)