Thế giới

Ấn Độ bắt người Việt mang 15kg lông công tới sân bay

Một người Việt Nam đã bị bắt tại một sân bay ở Delhi vì mang theo 15kg lông chim công không rõ nguồn gốc.

Theo NDTV, một phụ nữ Việt Nam đã bị nhân viên an ninh Ấn Độ bắt giữ tại một sân bay ở Delhi vì mang theo 15kg lông chim công không rõ nguồn gốc.

Ấn Độ bắt người Việt mang 15kg lông công tới sân bay
Người phụ nữ Việt Nam bị bắt tại sân bay quốc tế Indira Gandhi (Ảnh minh họa: istockphoto.com)

Người phụ nữ tên là Nguyen Thi Le Hang, bị chặn lại tại sân bay quốc tế Indira Gandhi tại Delhi hôm Chủ Nhật 29/12.

Nguyen Thi Le Hang sau đó được chuyển tới cơ quan hải quan, bởi người này không giải thích được lý do mang theo số lượng lớn lông chim công, theo lời một quan chức Ấn Độ.

Quan chức hải quan Ấn Độ sẽ điều tra nguồn gốc số lượng lông chim công này để đánh giá liệu đây có phải hành vi vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã hay không.

Khoản I Luật bảo vệ động vật hoang dã Ấn Độ ban hành năm 1972 quy định chim công là một trong những loài động vật được bảo vệ, theo NDTV.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)