Thế giới

Ấn Độ bắt lính Trung Quốc tại biên giới

Quân đội Ấn Độ bắt một lính Trung Quốc tại khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya.

Ấn Độ hôm nay thông báo đã bắt giữ một lính thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vượt qua Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), được coi như biên giới giữa hai nước, vào đầu giờ sáng 8/1.

"Lính PLA đang được xử lý theo trình tự quy đình. Ấn Độ đang xem xét hoàn cảnh mà anh ta vượt qua LAC", quân đội Ấn Độ thông báo.

Ấn Độ bắt lính Trung Quốc tại biên giới
Khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên dãy Himalaya. Ảnh: AFP.

Một binh sĩ Trung Quốc cũng từng bị Ấn Độ giữ trong một thời gian ngắn tại cùng khu vực hồi tháng 10 năm ngoái.

Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã kéo dài 7 thập kỷ. Hai bên từng nổ ra giao tranh ngắn năm 1962. Cả hai đều đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc hiện nay.

Hai nước đã tổ chức một số vòng đàm phán nhưng đều thất bại trong việc rút bớt hiện diện quân sự. Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 8/1 cho biết cả hai bên đã đồng ý tổ chức vòng đàm phán mới giữa các chỉ huy cấp cao. "Trong thời gian chờ đợi, cả hai bên đã duy trì liên lạc cấp cơ sở để tránh mọi hiểu lầm và phán đoán sai", trích thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Đụng độ giữa Ấn Độ và Trung Quốc dọc LAC bùng phát từ tháng 5 với đỉnh điểm là vụ ẩu đả chết người hôm 15/6. Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều tăng cường thêm lực lượng gần biên giới, gấp rút chạy đua chuyển nhu yếu phẩm và thức ăn để binh sĩ sống sót trong mùa đông với nhiệt độ xuống tới -30°C tại vùng núi cao hiểm trở, ít oxy và bị cô lập.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/an-do-bat-linh-trung-quoc-tai-bien-gioi-4218708.html