Thế giới

Ấn Độ bắt 6 người trong vụ hiếp dâm, giết hại hai thiếu nữ rồi treo xác lên cây

6 người bị bắt hôm 15/9 tai bang Uttar Pradesh vì nghi ngờ hiếp dâm và giết hại hai thiếu nữ. Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy treo trên cây trước đó một ngày.

Ấn Độ bắt 6 người trong vụ hiếp dâm, giết hại hai thiếu nữ rồi treo xác lên cây
Ảnh minh họa

Hai nạn nhân được xác định 15 và 17 tuổi, thuộc tầng lớp Dalit vốn bị coi là thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ. Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy treo trên cành cây ở một đồng mía gần nhà họ tại quận Lakhimpur Kheri, cảnh sát cho hay.

Những người thuộc tầng lớp Dalit ở Ấn Độ là nạn nhân của hàng ngàn vụ tấn công mỗi năm. Theo các tổ chức nhân quyền, phụ nữ tầng lớp Dalit thường xuyên bị phân biệt đối xử và tấn công tình dục.

Theo điều tra ban đầu, hai nạn nhân rời nhà hôm 14/09 và gặp hai trong số các đối tượng bị bắt, những người mà họ có thể có quan hệ tình cảm, cảnh sát trưởng khu vực Sanjiv Suman cho hay.

Hai nghi phạm kể trên đã thừa nhận hiếp dâm các nạn nhân và bóp cổ họ, sau đó gọi thêm hai người khác tới giúp phi tang thi thể, Suman nói thêm. Nhóm nghi phạm sau đó treo thi thể các nạn nhân lên cây để dàn dựng một vụ tự tử, Suman bổ sung.

Hai nghi phạm khác cũng bị bắt vì liên quan tới vụ án, nhưng giới chức không công bố thông tin chi tiết.

Cảnh sát sẽ truy tố nhóm người với các tội danh nghi ngờ giết người, tấn công, hiếp dâm và hiếp dâm trẻ vị thành niên. Giới chức đã hoàn tất khám nghiệm tử thi, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Trước đó tối 14/09, mẹ của các nạn nhân tới trụ sở cảnh sát địa phương trình báo việc hai con bị ba người đàn ông không rõ danh tính và một hàng xóm nam giới bắt cóc, PTI đưa tin.

Vụ việc gây phẫn nộ dư luận địa phương. Nhiều người dân tham gia các cuộc biểu tình sau khi thi thể hai nạn nhân được phát hiện. Cảnh sát sau đó được huy động tới ngôi làng để đảm bảo an ninh trật tự.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/an-o-bat-6-nguoi-trong-vu-hiep-dam-giet-hai-hai-thieu-nu-roi-treo-xac-len-cay-a359462.html