Thế giới

Ấn định thời gian cuộc gặp thượng đỉnh Kim Jong-un - Moon Jae-in lần 3

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đến CHDCND Triều Tiên dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều với lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 18-20.9.

Ấn định thời gian cuộc gặp thượng đỉnh Kim Jong-un - Moon Jae-in lần 3
Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp đón

“Hàn Quốc và Triều Tiên đã thống nhất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn-Triều tại Bình Nhưỡng từ ngày 18-20.9 và đồng ý tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao vào đầu tuần tới để chuẩn bị cho hội nghị”, theo Yonhap dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong, trưởng phái đoàn cấp cao sang Triều Tiên, cho hay ngày 6.9, một ngày sau khi ông gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng.

Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3. Lãnh đạo hai bên đã gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hôm 27.4 và sau đó là hôm 26.5.

Cùng ngày, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố ông muốn phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên ngay trong thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang tại chức.

“Lãnh đạo Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết hoàn thành việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với không chỉ Hàn Quốc mà cả Mỹ cho quá trình này”, theo Reuters dẫn lời ông Chung Eui-yong.

Hàn Quốc hy vọng cuộc hội đàm thượng đỉnh sắp tới sẽ thúc đẩy tiến trình đối thoại phi hạt nhân hóa đang gặp trục trặc giữa Triều Tiên và Mỹ, theo Yonhap.

Bình Nhưỡng được cho là muốn cùng Washington ký hiệp ước hòa bình, chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) trong khi Mỹ nhấn mạnh đối phương trước tiên phải đạt bước tiến rõ ràng trong việc giải giới hạt nhân.

Theo Huỳnh Thiềm (Thanh Niên Online)