Thế giới

'Ăn bẩn' của trẻ em nghèo, cựu đệ nhất phu nhân bị trừng phạt

Một tòa án ở Honduras hôm 21/9 đã phạt cựu đệ nhất phu nhân nước này, bà Rosa Bonilla, 14 năm tù giam vì tội gian lận và biển thủ quỹ dành cho các chương trình xã hội.

"Cựu Đệ nhất phu nhân Rosa Elena Bonilla đã bị kết án 14 năm một tháng tù giam vì các tội danh gian lận và biển thủ công quỹ từ các chương trình xã hội", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Tòa án Tối cao Carlos Silva nói với các phóng viên hôm 21/9.

Ngoài ra, nhân vật thân tín và là thư ký riêng của bà Bonilla, Saúl Escobar, cũng bị kết án 7 năm 3 tháng tù vì tội lừa đảo.

'Ăn bẩn' của trẻ em nghèo, cựu đệ nhất phu nhân bị trừng phạt
Cựu Tổng thống Honduras Porfirio Lobo và cựu đệ nhất phu nhân Rosa Elena Bollina. (Ảnh: Midland Daily News)

Bà Rosa Bonilla, phu nhân cựu Tổng thống Porfirio Lobo, được cho là đã chi khoảng 12,2 triệu lempiras (tương đương 590.000 USD vào thời điểm đó) cho các khoản tiêu dùng cá nhân, thanh toán học phí cho con và xây dựng bất động sản.

Số tiền này vốn được huy động để hỗ trợ trẻ em trong các gia đình thu nhập thấp. Ông Juan Berganza, luật sư của bà Bonilla, cho biết sẽ kháng cáo. Thời hạn kháng cáo là trong vòng 20 ngày.

'Ăn bẩn' của trẻ em nghèo, cựu đệ nhất phu nhân bị trừng phạt - 1
Cựu Đệ nhất phu nhân Rosa Elena Bonilla đến phiên tòa vào ngày 20/8/2019. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong một phiên tòa diễn ra năm 2019, bà Bonilla từng bị kết án 58 năm tù do các tội danh chiếm đoạt ngân sách và lừa đảo. Tòa cũng kết án 48 năm tù với Saul Escobar vì các tội danh biển thủ công quỹ và gian lận.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Honduras đã bác phán quyết này vào đầu năm 2020 khi cho rằng nó đầy mâu thuẫn.

Theo Reuters, Tòa án Tối cao Honduras đã yêu cầu một tòa cấp dưới xét xử lại vụ việc. Đến tháng 3 năm nay, bà Bonilla bị kết tội gian lận và tham ô.

Bà Bonilla, 52 tuổi, đã bị bắt giữ kể từ tháng 1/2018. Bà đã biển thủ hơn 1 triệu USD trong quỹ chính phủ từ năm 2010 đến năm 2014, khi ông Porfirio Lobo làm tổng thống.

Năm 2021, chính phủ Mỹ cũng đã cấm cựu Tổng thống Lobo nhập cảnh vào nước này do cáo buộc buôn bán ma túy.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/an-ban-cua-tre-em-ngheo-cuu-e-nhat-phu-nhan-bi-trung-phat-a359885.html