Thế giới

Amazon cấm bán hạt giống từ nước ngoài vào Mỹ

Trang thương mại điện tử Amazon đã chính thức ban hành lệnh cấm bán các hạt giống từ nước ngoài vào Mỹ sau vụ hàng ngàn người nhận được gói hạt giống bí ẩn có chữ Hoa.

Hãng Reuters ngày 6/9 đưa tin, trang thương mại điện tử Amazon cấm bán các hạt giống từ nước ngoài vào Mỹ, sau khi hàng ngàn người nhận được những gói hạt giống bí ẩn. Phần lớn trong số đó có dấu bưu điện gửi từ Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp Mỹ vào tháng 7 xác định số hạt trên là của 14 giống thực vật từ hoa hồng, dâm bụt, oải hương cho đến bắp cải, bạc hà…, đồng thời khuyến cáo người dân không nên trồng, bởi chúng có thể gây hại cho mùa màng.

Amazon cấm bán hạt giống từ nước ngoài vào Mỹ
Những gói hạt giống lạ không đề tên người gửi mà người dân Mỹ nhận được tháng trước. Ảnh: WSJ.

Theo thông tin mới về chính sách đăng trên trang web của Amazon, quy định cấm này áp dụng đối với cả các loài thực vật và sản phẩm từ thực vật.

Cục Kiểm dịch Cây trồng và Vật nuôi của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng phát hiện cỏ dại gây hại và ấu trùng bọ trong một số gói. Cỏ dại có thể lấn át và làm cạn kiệt dinh dưỡng trong đất của cây trồng bản địa. Trong khi đó, ấu trùng bọ cánh cứng có thể ăn lá và phá hoại cây.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho rằng các gói hạt giống bí ẩn là trò gửi hàng dù không có người đặt, hình thức lừa đảo của người bán khi gửi hàng và đăng các bình luận giả từ khách hàng để quảng bá sản phẩm.

Ngày 12/8, cơ quan này ra tuyên bố nói rằng đây nhiều khả năng là trò lừa đảo trực tuyến, trong đó người bán gửi cho người nhận món đồ mà họ không đặt hàng, rồi mạo danh người mua để viết nhận xét tích cực về sản phẩm của mình trên các sàn thương mại điện tử. Cơ quan này cũng cho biết Trung Quốc đang giúp xác định người gửi hạt giống.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)