Thế giới

Ám ảnh tình dục bệnh hoạn, chồng thông đồng với đồng nghiệp âm mưu hiếp dâm vợ ngay tại nhà riêng

Một người đàn ông Singapore bị tuyên án ba năm tù vì hành vi tấn công tình dục vợ của đồng nghiệp, sau khi được người đồng nghiệp này "gợi ý".

Ám ảnh tình dục bệnh hoạn, chồng thông đồng với đồng nghiệp âm mưu hiếp dâm vợ ngay tại nhà riêng
Ảnh minh họa

Nạn nhân trong vụ án là vợ của người đồng nghiệp không chấp nhận quan hệ tình dục với bị cáo.

Bị cáo bị tuyên án tù ba năm hôm 13/01, sau khi nhận tội thông đồng cùng chồng nạn nhân âm mưu hiếp dâm cô.

Danh tính của bị cáo, nạn nhân và chồng nạn nhân không được công bố trước tòa để đảm bảo quyền riêng tư. Độ tuổi của chồng nạn nhân không được công bố, tuy vậy các công tô viên cho biết nạn nhân kết hôn với người này vào năm 1994 và đã có ba con đang độ tuổi đi học. Không rõ nạn nhân có còn kết hôn với chồng hay không.

Phó công tố viên Chee Ee Ling và Ang Siok Chencho biết vào khoảng năm 2015, chồng nạn nhân đã thảo luận với đồng nghiệp là bị cáo về đời sống tình dục, bao gồm ám ảnh về chuyện "chia sẻ vợ".

Sau khi bị cáo đồng ý với kế hoạch của người chồng, bị cáo không được thông báo về việc nạn nhân có đồng ý hay không. Thực chất, nạn nhân không đồng ý quan hệ tình dục với bị cáo.

Khoảng hai năm sau, người chồng mời bị cáo tới nhà vào đêm 01/09/2017, khi người giúp việc, con cái và người vợ đều đã ngủ.

Cơ quan công tố cho biết bị cáo không biết người chồng đã cho vợ uống rượu và một loại thuốc khác được cho là làm tăng cường ham muốn tình dục. Người vợ sau đó đã ngủ say.

Khi bị cáo bước vào phòng ngủ, nạn nhân nằm bất tỉnh trên giường trong tình trạng khỏa thân và bị bịt mắt.

Bị cáo sau đó đã tấn công tình dục nạn nhân, theo công tố viên. Nạn nhân lúc này tỉnh lại và phát hiện có người lạ cùng chồng ở trong phòng. Khi nạn nhân tìm cách cởi khăn bị mắt, người chồng đã yêu cầu bị cáo rời khỏi nhà ngay lập tức. Bị cáo đã viết bức thư thú tội vào ngày 04/09/2017.

Không rõ nạn nhân này có gửi khiếu nại lên cảnh sát hay không, nhưng vụ việc được đưa ra ánh sáng khi một cặp đôi khác có liên quan tới người chồng của nạn nhân. Cụ thể, vợ của một người đàn ông thứ ba đã phát hiện ảnh nhạy cảm của mình trong điện thoại của chồng cô ta và nghi ngờ bản thân đã trở thạnh "nạn nhân tình dục" của chồng và người khác. Cô này sau đó đã báo cáo vụ việc với cảnh sát.

Cảnh sát sau khi điều tra vụ việc đã phát hiện ra người chồng của nạn nhân ban đầu, qua đó tiếp tục phát hiện vụ việc hiếp dâm kể trên. Bị cáo vụ án hiếp dâm bị bắt hôm 10/01/2021.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/am-anh-tinh-duc-benh-hoan-chong-thong-dong-voi-dong-nghiep-am-muu-hiep-dam-vo-ngay-tai-nha-rieng-tintuc805928