Thế giới

Ai Cập muốn truyền hình trực tiếp hành quyết tử tù

Tòa án ở Ai Cập đề nghị truyền hình trực tiếp cảnh hành hình tử tù Mohamed Abel để răn đe.

Ai Cập muốn truyền hình trực tiếp hành quyết tử tù
Ảnh minh họa: AFP

Mohamed Abel, 21 tuổi, bị tuyên án tử hình sau khi sát hại bạn cùng lớp dã man vì nạn nhân từ chối hắn.

Một tòa án ở Ai Cập đã đề nghị các nghị sĩ tại quốc hội nước này thông quan việc truyền hình trực tiếp vụ hành hình, với hy vọng sẽ có tác dụng răn đe tội phạm.

"Truyền hình trực tiếp, ngay cả chỉ phần đầu của quá trình hành hình,  có thể đạt được mục tiêu răn đe, khi mà mục tiêu này không thể đạt được chỉ bằng cách trực tiếp cảnh tuyên án," lá thư gửi các nghị sĩ của tòa án có đoạn.

Hôm 20/06, Abel đã ra tay sát hại nạn nhân Naira Ashraf, khi cô này rời khỏi xe bus ở bên ngoài Đại học Mansoura, nơi cả hai đang theo học.

Nhân chứng cho biết Abel đã đấm vào đầu Naira, sau đó đâm nhiều nhát. Người đi đường đã nhanh chóng khống chế Adel và bắt giữ hắn, nhưng Naira không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Trước tòa, Adel đã nhận tội giết người và bị tuyên án tử hình, tuy vậy quyết định này cần được lãnh đạo tôn giáo Ai Cập Shawki Allam thông qua.

Các luật sư của Adel vẫn đang nỗ lực đình chỉ án tử hình. Một luật sư cho biết họ có 60 ngày cho nỗ lực này.

Adel từng khai rằng hắn lo sợ nạn nhân Naira sẽ gọi côn đồ đến tấn công hắn nên đã ra tay với cô.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ai-cap-muon-truyen-hinh-truc-tiep-hanh-quyet-tu-tu-tintuc833967