Thế giới

Ác nhân sát hại 48 phạm nhân trong tù

Marcos Paulo da Silva, 42 tuổi, thụ án trong tù tại Brazil năm 18 tuổi vì tội trộm cắp. Hắn được cho là đã sát hại 48 phạm nhân khác trong tù.

Marcos Paulo da Silva bị cáo buộc sát hại 48 tù nhân khác trong thời gian 25 năm thụ án.

Ác nhân sát hại 48 phạm nhân trong tù
Nhà tù Serra Azul

Hắn vào tù năm 18 tuổi do trộm cắp vặt, nhưng sau đó trở thành đối tượng giết người trong tù. Một trong những vụ án đẫm máu nhất Marcos Paulo da Silva gây ra là khi hắn sát hại năm phạm nhân tại nhà tù Serra Azul tại Sao Paulo năm 2011, theo trang tin UOL.

Da Silva nhiều khả năng sẽ thụ án tới hết đời, sau khi đã bị truy tố nhiều lần và lãnh án tổng cộng 217 năm tù. Truyền thông địa phương cho biết tòa án vẫn chưa xét xử hết những tội ác của hắn.

Theo truyền thông Brazil, Da Silva được miêu tả là kẻ đứng đầu một nhóm sát thủ thường nhắm mục tiêu tới các thành viên của PCC, một băng đảng tội phạm hoạt động trong hệ thống nhà tù nước này.

Trang tin UOL dẫn lời cai ngục tại nhà tù nơi Da Silva đang thụ án cho biết họ lo ngại hắn sẽ tiếp tục gây án sau khi được chuyển tới nơi khác. Ngày càng ít nhà tù muốn nhận tên này.

Giới chuyên gia tâm lý cho rằng Da Silva không bị bệnh tâm thần, tuy vậy có thể mắc hội chứng tâm lý cần được chữa trị.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)