Thế giới

Á hậu Nga phẫu thuật thẩm mỹ chẳng may gặp biến chứng khiến khuôn mặt biến thành 'ma quỷ', nhìn ảnh trước phẫu thuật mà xót xa

Yulia Tarasevich cho biết cô đã chi hơn 20.000 bảng để chỉnh sửa lại dung nhanh sau thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ khiến cô không thể nhắm mắt hay mỉm cười.

Á hậu Nga phẫu thuật thẩm mỹ chẳng may gặp biến chứng khiến khuôn mặt biến thành 'ma quỷ', nhìn ảnh trước phẫu thuật mà xót xa
Yulia Tarasevich nói cô không thể nhắm mắt hay mỉm cười (Ảnh: Channel 1)

Tarasevich, 43 tuổi, một thí sinh hoa hậu quý bà ở Nga cho biết cô đã không thể nhắm mắt hay mỉm cười sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại tốn kém tới 3.000 bảng.

Tarasevich từng là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Quý bà Nga-Thế giới cách đây hai năm. Không lâu sau khi giành giải, cô trải qua phẫu thuật thẩm mỹ ở một cơ sở cao cấp.

Dù phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, cô cho biết cơ sở thẩm mỹ nói với cô rằng đó không phải lỗi của bác sĩ phẫu thuật mà cô vốn có chứng bệnh di truyền hiếm gặp.

"Tôi tới cơ sở làm đẹp với một khuôn mặt xinh xắn, khỏe mạnh. Tôi chỉ muốn thay đổi một vài nếp nhăn do tuổi tác. Đáng tiếc là tôi đã đánh mất sức khỏe của mình," Tarasevich kể lại.

Người đẹp 43 tuổi bị tổn hại khuôn mặt nặng nề sau phẫu thuật, dù cô chỉ muốn giảm mỡ ở gò má và tạo sụn ở mí mắt.

Tuy vậy, sau cuộc phẫu thuật, khuôn mặt của cô bị sưng phồng, viêm nhiễm nghiêm trọng.

Á hậu Nga phẫu thuật thẩm mỹ chẳng may gặp biến chứng khiến khuôn mặt biến thành 'ma quỷ', nhìn ảnh trước phẫu thuật mà xót xa - 1
Yulia Tarasevich trước khi gặp biến chứng (Ảnh: East2west News)

Một bác sĩ khác phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để cứu đôi mắt cô không bị hoại tử, cô viết trong đơn tố cáo hai bác sĩ tham gia cuộc phẫn thuật ban đầu cho cô.

Hai bác sĩ phẫu thuật ban đầu cho rằng Tarasevich mắc chứng bệnh di truyền hiếm gặp xơ cứng bì. Họ cho rằng với tiền sử như vậy, không ai đoán trước được Tarasevich sẽ có phản ứng như thế nào nên không nhận trách nhiệm về những gì cô phải chịu đựng.

Xơ cứng bì là chứng bệnh gây ra tình trạng các vùng da bị dày, cứng, đôi lúc là các vấn đề về nội tạng và mạch máu, chủ yếu do hệ miễn dịch tấn công các mô liên kết dưới da. Tuy vậy, không có bằng chứng nào cho thấy Tarasevich mắc chứng bệnh này.

Tarasevich nói cô đã chi 20.000 bảng để chạy chữa cho khuôn mặt, và số tiền sẽ không dừng lại ở đó. Tuy vậy, cô khó có thể lấy lại được dung mạo như trước khi phẫu thuật.

Người đẹp 43 tuổi cáo buộc các bác sĩ đổ lỗi cho cô, dù họ nói rằng cô mắc chứng bệnh hiếm gặp mà họ không phát hiện được trước phẫu thuật. Cô muốn kiện họ ra tòa.

Hai bác sĩ phẫu thuật ban đầu cho cô cho rằng vụ việc "đã bị thổi phồng", tuy vậy họ cũng đang bị điều tra vì không tuân thủ các quy định về "an toàn tính mạng và sức khỏe", theo Ủy ban Điều tra Nga.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/a-hau-nga-phau-thuat-tham-my-chang-may-gap-bien-chung-khien-khuon-mat-bien-thanh-ma-quy-nhin-anh-truoc-phau-thuat-ma-xot-xa-tintuc811141