Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

90 ca nhiễm Covid-19 tại ổ dịch Seoul, gần 25 triệu người Hàn Quốc trong tầm ảnh hưởng

Số ca nhiễm ghi nhận được tại một ổ dịch ở Tây Nam Seoul đã tăng lên 90, dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm cộng đồng trong khu vực có dân số 25 triệu người.

Theo Yonhap, ổ dịch mới phát hiện tại Seoul có liên quan tới một trung tâm chăm sóc khách hàng ở quận Guro. Thị trưởng Seoul Park Won-soon cho biết 90 ca nhiễm Covid-19 đã được xác định sau khi xét nghiệm 207 nhân viên tại trung tâm này cùng người thân của họ.

90 ca nhiễm Covid-19 tại ổ dịch Seoul, gần 25 triệu người Hàn Quốc trong tầm ảnh hưởng
Tòa nhà nơi xuất hiện ổ dịch tại Seoul (Ảnh: Yonhap)

"90 ca nhiễm mới được ghi nhận sau khi xét nghiệm 207 nhân viên làm việc tại tầng 11 của tòa nhà và người thân của họ. Tổng cộng 550 người làm việc tại các tầng khác của tòa nhà đang được kiểm tra sức khỏe," thị trưởng Park cho hay.

Trong số những ca nhiễm tại ổ dịch này có 62 người ở Seoul, 15 người ở Incheon và 13 người tại tỉnh Gyeonggi, theo ông Park.

Trung tâm chăm sóc khách hàng này được coi là ổ dịch lớn nhất tại Seoul, thành phố có dân số hơn 10 triệu người. Nếu tính thêm Incheon và tỉnh Gyeonggi, ổ dịch này có thể gây ra nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cho một khu vực rộng lớn với 25 triệu dân.

Thị trưởng Park cho biết hai trong số 207 nhân viên tại trung tâm chăm sóc khách hàng này là tín đồ Tân Thiên Địa, giáo phái được cho là có liên quan tới hơn 60% tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc.

Cả hai nhân viên này đều xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus, tuy vậy ông Park cho biết chính quyền thành phố sẽ rà soát trường hợp này để xác định các ca nhiễm liên quan.

Sáng 11/03, nhà chức trách Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận tổng cộng 7.755 trường hợp nhiễm Covid-19. Thành phố Seoul ghi nhận thêm 52 ca nhiễm mới, mức tăng lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Hàn Quốc. Hiện có 193 trường hợp mắc bệnh ở Seoul.