Thế giới

9 mẹ con nghi bị băng đảng giết nhầm

Theo họ hàng của nạn nhân, ba phụ nữ và 6 đứa trẻ bị giết sau khi các tay súng xả đạn vào đoàn xe ba chiếc ở bang Sonora.

Hôm qua 4/11, bang miền bắc Mexico giáp biên giới với Mỹ, thi thể Rhonita Maria LeBaron cùng cặp sinh đôi 6 tháng tuổi và hai đứa con 8-10 tuổi được phát hiện bên trong chiếc SUV bị cháy rụi và lỗ chỗ vết đạn được phát hiện cùng chiếc SUV cháy rụi, thủng lỗ chỗ .

Hai phụ nữ khác là Christina Langford Johnson, Dawna Langford và hai con của Dawna cũng bị giết hại trong vụ xả súng. Chỉ duy nhất đứa con 19 tháng tuổi của Christina và 6 người con của Dawna thoát chết.

9 mẹ con nghi bị băng đảng giết nhầm
Rhonita Maria LeBaron trong bức ảnh chụp cùng chồng và các con. Ảnh: Facebook/ Julian LeBaron.

Chiếc SUV của Rhonita thuộc đoàn xe chở 17 người trong hai gia đình LeBaron và Langford tới dự đám cưới ở bang Chihuahua.

Các nạn nhân sống ở khu định cư La Mora của Mỹ, nhiều người trong số họ mang hai quốc tịch Mỹ và Mexico.

Một người họ hàng giấu tên cho biết, đoàn xe của họ bị hàng chục tay súng vũ trang hạng nặng đột kích và tấn công. Chúng bắn trúng bình xăng khiến chiếc xe phát nổ và cháy rụi. Ông cho rằng chúng nhận nhầm mục tiêu tấn công.

9 mẹ con nghi bị băng đảng giết nhầm - 1
Chiếc SUV bị cháy tại hiện trường vụ tấn công ở bang Sonora hôm 4/11. Ảnh: Facebook/ Julian LeBaron.

Đại sứ quán Mỹ tại Mexico và các nhà chức trách bang Sonora chưa đưa ra bình luận. Cuối ngày 4/11 ủy ban an ninh bang Sonora cho biết nhà chức trách hai bang đang điều tra vụ tấn công song không thông báo số nạn nhân thiệt mạng.

Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/9-me-con-nghi-bi-bang-dang-giet-nham-d63344.html?demo