Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

8 nhân viên chiến dịch vận động tranh cử của tổng thống Trump nhiễm Covid-19

Hai thành viên trong chiến dịch vận động tranh cử của tổng thống Trump và hai nhân viên mật vụ Mỹ có mặt tại sự kiện mít tinh hôm 20/06 đã nhiễm Covid-19.

Thông tin từ tờ People cho biết chiến dịch vận động tái cử của tổng thống Trump xác nhận có tám nhân viên đã dương tính với Covid-19 sau sự kiện mít tinh tại hạt Tulsa, bang Oklahoma hôm 20/06.

8 nhân viên chiến dịch vận động tranh cử của tổng thống Trump nhiễm Covid-19
Ông Trump tại sự kiện vận động tái cử ở Tulsa hôm 20/06 (Ảnh: AP/Shutterstock)

Bên cạnh đó, CNN cũng đưa tin hai nhân viên mật vụ đi cùng tổng thống Trump tới Tulsa hôm 20/06 đã nhiễm virus.

"Sau một lượt xét nghiệm cho các thành viên chiến dịch tranh cử tại Tulsa, hai thành viên khác đã cho kết quả dương tính với virus corona. Các thành viên này có tham dự mít tinh, nhưng đã đeo khẩu trang trong suốt sự kiện. Sau khi kết quả dương tính được xác nhận, chiến dịch tranh cử đã ngay lập tức áp dụng các biện pháp cách ly, rà soát tiếp xúc," phát ngôn viên Tim Murtaugh nói hôm 22/06.

Chiến dịch tái cử của ông Trump không trả lời câu hỏi liệu việc tổ chức buổi mít tinh hôm 20/06 có an toàn hay không. Đây là sự kiện quy mô lớn đầu tiên được mở cửa cho công chúng tham dự kể từ khi nước Mỹ ban hành các biện pháp giới hạn tụ tập đông người để phòng chống Covid-19 kể từ giữa tháng 03.

Chiến dịch tái cử của tổng thống Trump ước tính toàn bộ 19.000 chỗ ngồi tại Bank of Oklahoma Center được bán vé hết, tuy vậy những hình ảnh ghi lại từ sự kiện cho thấy dường như khoảng một nửa số ghế ngồi bị bỏ trống.

Ông Murtaugh cho rằng khoảng 12.000 người đã tham dự buổi mít tinh, tuy vậy sở cứu hỏa Tulsa cho biết chỉ có khoảng 6.200 người có mặt. Nhiều người tham dự sự kiện không đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, theo truyền thông Mỹ.

Thông tin từ New York Times cho biết ông Trump không hài lòng với số người tham dự sự kiện quá ít.

Chiến dịch tái cử của ông Trump yêu cầu người tham dự không kiện nếu nhiễm Covid-19 tại buổi mít tinh. Người tham dự được kiểm tra thân nhiệt, đồng thời nhân viên của chiến dịch tái cử cũng nói đã phát khẩu trang và dung dịch rửa tay cho họ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)