Thế giới

8 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ chìm thiết giáp lội nước

Công tác tìm kiếm cứu hộ lính Mỹ mất tích trong vụ chìm thiết giáp lội nước đã kết thúc, những người này được cho là đã thiệt mạng.

Lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ cho biết đây có thể là vụ tai nạn tồi tệ nhất liên quan tới thiết giáp lội nước (AAV) kể từ khi được đưa vào quân đội Mỹ gần 50 năm trước.

8 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ chìm thiết giáp lội nước

Chiếc AAV đang trở lại một tàu chiến gần đó của Hải quân Mỹ thì bị chìm ở vị trí cách đảo San Clemente khoảng hơn 900 mét. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trên chiếc AAV có 15 người.

Tám lính thủy đánh bộ được cứu, tuy vậy một người sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Nhân sự thuộc Hải quân, Tuần duyên và Lính thủy Đánh bộ Mỹ đã tìm kiếm trên diện tích hơn 1.000 hải lý vuông nhưng không thấy dấu hiệu của những người mất tích.

Năm lính thủy đánh bộ được giải cứu đã trở lại thuyền chiến của họ, trong khi hai người khác vẫn đang hồi phục tại bệnh viện.

Thông báo hôm 02/08 của Đơn vị Viễn chinh (MEU) 15 cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm thi thể các lính thủy đánh bộ và thủy thủ mất tích, hiện được coi là đã thiệt mạng.

Đây là lần thứ ba trong chưa đầy 10 năm lính thủ đánh bộ thuộc Trại Pendleton thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ tai nạn liên quan tới thiết giáp lội nước.

Năm 2011, một lính thủy đánh bộ thiệt mạng khi một chiếc AAV bị chìm trong lúc huấn luyệ tại Cảng Oceanside. Sáu người có mặt trong chiếc AAV khi vụ việc xảy ra.

Năm 2017,14 lính thủy đánh bộ và một thủy thủ nhập viện cấp cứu sau khi chiếc AAV của họ tông phải đường khí gas tự nhiên, gây cháy lớn. Một người bị thương nặng trong vụ tai nạn này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)