Thế giới

730 bác sỹ Ấn Độ tử vong trong đợt dịch Covid-19 thứ hai

Địa phương ghi nhận số bác sỹ tử vong nhiều nhất do COVID-19 là bang Bihar với 115 người đã không qua khỏi.

Hiệp hội Y khoa Ấn Độ công bố ngày 16/6 đã ra thông cáo báo chí, cho biết đã có tới 730 bác sỹ nước này đã tử vong do Covid-19 trong làn sóng lây nhiễm thứ hai ở nước này từ đầu tháng 4. Đây là còn số tử vong cao nhất thế giới được ghi nhận đối với lực lượng chống dịch ở tuyến đầu.

730 bác sỹ Ấn Độ tử vong trong đợt dịch Covid-19 thứ hai

Địa phương ghi nhận số bác sỹ tử vong nhiều nhất do COVID-19 là bang Bihar với 115 người đã không qua khỏi. Đứng thứ hai là thủ đô New Delhi với 109 trường hợp.

Ca nhiễm mới tại nước này gần đây đã giảm, song vẫn là một trong những vùng dịch đáng lo ngại nhất trên thế giới. Ấn Độ báo cáo hơn 62.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong sáng ngày 16/6.

Theo bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, tỷ lệ dương tính với virus Sars CoV-2 tiếp tục giảm mạnh xuống mức 3,22%. Quốc gia Nam Á này trải qua ngày thứ 9 liên tiếp có tỷ lệ dương tính theo ngày dưới mức 5%.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ tính đến trưa 17/6 là 29,6 triệu, với 380 nghìn người tử vong.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)