Thế giới

71 sông vượt mức cảnh báo, Trung Quốc báo động lũ lụt

Trung Quốc sắp bước vào mùa lũ lớn với 71 sông đã vượt mức báo động, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin hôm 25/05.

Mưa lớn tại một số vùng ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc đạt mức kỷ lục trong những tuần vừa qua, dù tổng lượng mưa năm nay thấp hơn năm ngoái khoảng 10%, theo Bộ Thủy lợi nước này.

71 sông vượt mức cảnh báo, Trung Quốc báo động lũ lụt
Ảnh minh họa: Reuters

Mực nước tại sông Dương Tử và và các nhánh sông nhỏ được cho là sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết thêm, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ lớn trên khắp cả nước từ tháng 06-08.

Một số trạm đo đạc đã ban hành cảnh báo. Mực nước sông Dương Tử đoạn qua thành phố Vũ Hán ở miền Trung Trung Quốc đã cao hơn mức bình thường hai mét so với cùng kỳ các năm, do ảnh hưởng của mưa lớn ở đầu nguồn.

Mùa Hè năm ngoái, lượng mưa đạt mức cao thứ hai kể từ năm 1961, kích hoạt cảnh báo lũ trên các sông, hồ lớn và khiến lượng nước tại Đập Tam Hiệp lên gần mức tối đa.

Trong cả năm ngoái, lượng mưa trên cả nước Trung Quốc là gần 700 triệu milimet, cao hơn mức trung bình 10,3% và hơn năm 2019 7,6%. Tại một số khu vực ở miền Trung và Đông Bắc Trung Quốc, lượng mưa tăng gấp đôi.

Jia Xiaolong, phó giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hồi cuối tháng 04 nói với các phóng viên rằng tình trạng nóng lên toàn cầu khiến Trung Quốc rất nhạy cảm trước thời tiết cực đoan, bao gồm sóng nhiệt và lũ lụt.

Hôm 23/05, thời tiết mưa rét và gió mạnh đã khiến 21 vận động viên chạy việt dã tử vong tại tỉnh Cam Túc.

Cũng trong tháng này, lốc xoáy xảy ra tại Vũ Hán và tại tỉnh Giang Tô khiến 12 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)