Thế giới

7 người Hàn Quốc chết đuối trong hầm xe vì cố cứu ôtô

Ít nhất 10 người chết và hàng ngàn người mất nhà cửa sau khi bão Hinnamnor đổ bộ xuống miền Nam Hàn Quốc hôm 06/09, giới chức cho biết.

7 người Hàn Quốc chết đuối trong hầm xe vì cố cứu ôtô
Một hầm để xe ở thành phố Pohang bị ngập nước do ảnh hưởng mưa lũ (Ảnh: Yonhap)

Trong số những người thiệt mạng, có bảy người được phát hiện trong một hầm đỗ xe bị ngập phía dưới một khu chung cư ở thành phố Pohang, miền Nam Hàn Quốc, báo cáo của Bộ An ninh và Nội vụ  Hàn Quốc hôm 07/09.

Bảy người này mắc kẹt khi nước lũ tràn vào hầm gửi xe trong lúc họ đang cố gắng đưa phương tiện của mình ra ngoài, theo báo cáo của Bộ An ninh và Nội vụ  Hàn Quốc

Đài truyền hình YTN chiếu cảnh một chiếc xe bị hư hỏng nặng được kéo khỏi một garage ngầm, nơi bùn đất đã chắn lối ra.

Một người khác thiệt mạng sau khi bị chôn vùi trong một ngôi nhà bị lở đất nhấn chìm tại Gyeongju, và hai người khác vẫn còn mất tích. Giới chức lo ngại số người chết có thể sẽ còn tăng.

Bão Hinnamnor có sức gió với vận tốc tương đương bão cấp 2 của Mỹ, tức là khoảng 154km/giờ, theo CNN. Bão đổ bộ lúc 4 giờ 50 phút sáng 06/09, gây thiệt hại cho các thành phố Pohang, Gyeongju và Ulsan, theo giới chức Hàn Quốc.

Khoảng 2.900 người được sơ tán, hầu hết ở phía Nam Hàn Quốc. Hơn 66.000 hộ gia đình bị mất điện, tuy vậy 45% đã có điện trở lại vào chiêu cùng ngày.

Bão cũng khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy, nhiều hoạt động kinh doanh bị đình chỉ.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/7-nguoi-han-quoc-chet-duoi-trong-ham-xe-vi-co-cuu-oto-tintuc840297