Thế giới

64 lính Mỹ chấn động não sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận có thêm 14 lính Mỹ được chẩn đoán chấn động não sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào một căn cứ tại Iraq, nâng tổng số lính Mỹ bị thương trong vụ việc lên 64.

39 lính Mỹ đã trở lại làm nhiệm vụ. Lầu Năm Góc cho biết 64 lính Mỹ được chẩn đoán "chấn động não nhẹ". Con số mới này mới được Lầu Năm Góc cập nhật, trước đó giới chức Mỹ nói có 50 binh lính được chẩn đoán chấn động não sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran.

64 lính Mỹ chấn động não sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran
Căn cứ quân sự Mỹ sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran (Ảnh: AFP/Getty)

"Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình sức khỏe của các binh lính cho tới khi họ qua đời, và sẽ có những phương án chữa trị khi cần," tướng Mỹ Mark Milley nói.

Tướng Milley cho biết hàng ngàn người có mặt tại căn cứ không quân Ain al-Asad, những người nằm trong vùng ảnh hưởng của vụ tấn công đang được theo dõi, đánh giá.

"Tất cả những người trong vùng ảnh hưởng đều được kiểm tra sức khỏe, chúng tôi đã có con số thống kê, nhưng càng ngày càng nhiều người được chẩn đoán," ông Milley nói. Ông cũng cho biết chấn động não thường phải trải qua một thời gian mới xuất hiện triệu chứng, và công tác kiểm tra sức khỏe vẫn đang diễn ra.

Iran phóng tên lửa vào căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú vào ngày 08/01 nhằm trả đũa việc quân đội Mỹ không kích sát hại tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

21 lính Mỹ được chuyển tới Đức để tiếp tục chẩn đoán, chữa trị chấn động não, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết. Tám người đã trở về Mỹ, và chín người khác được xếp lịch trở về.

Trong tuần trước, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết nhiều triệu chứng chấn động não xuất hiện muộn.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)