Thế giới

57 cảnh sát Mỹ từ chức phản đối sa thải hai sĩ quan xô người biểu tình ngã chảy máu đầu

57 sĩ quan cảnh sát tại thành phố Buffalo, bang New York đã từ chức để ủng hộ hai đồng nghiệp bị đình chỉ công tác sau khi xuất hiện video họ xô ngã người biểu tình 75 tuổi, khiến ông này bị chảy máu từ tai và phải nhập viện cấp cứu.

Theo truyền thông Mỹ, toàn bộ 57 cảnh sát thuộc đội phản ứng khẩn cấp của cơ quan cảnh sát thành Buffalo (BDP) đã từ chức. Họ vẫn thuộc biên chế của BDP và vẫn được trả lương, tuy vậy sẽ không tiếp tục làm việc tại đội phản ứng khẩn cấp.

Động thái trên gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội, đồng thời được đánh giá sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát tại thành phố Buffalo.

57 cảnh sát Mỹ từ chức phản đối sa thải hai sĩ quan xô người biểu tình ngã chảy máu đầu
Cụ ông Martin Gugino bị cảnh sát xô ngã (Ảnh chụp từ video)

Các cuộc biểu tình phản đối cái chết của George Floyd tại Mỹ đã chứng kiến nhiều vụ việc cảnh sát sử dụng vũ lực với người biểu tình và truyền thông, khiến nhiều tổ chức nhân quyền tại Mỹ và nước ngoài phải lên tiếng chỉ trích. Nhiều vụ việc đã được quay phim và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Một trong những vụ việc như vậy xảy ra gần đây, khi cụ ông 75 tuổi Martin Gugino bị cảnh sát Buffalo xô ngã, phải nhập viện cấp cứu.

Video từ đài truyền thanh WBFP cho thấy ông Gugino tiến tới các sĩ quan cảnh sát khi họ đang làm nhiệm vụ ở Quảng trường Niagara. Hai sĩ quan đã xô Gugino ngã ngửa về phía sau, khiến ông đập đầu xuống đường. Máu từ tai ông chảy ra, tuy vậy các cảnh sát vẫn bước qua nơi ông nằm.

Các công tố viên đang điều tra vụ việc và hai cảnh sát đã bị đình chỉ công tác, theo New York Times.

"Tại sao lại phải làm như thế? Nguy cơ trong tình huống này ở đâu? Vụ việc này hết sức phản cảm và đáng sợ. Chúng ta đã rơi vào tình cảnh này như thế nào?", thống đốc New York Andrew Cuomo nói.

Tuy vậy, người đứng đầu hiệp hội cảnh sát địa phương đã lên tiếng bảo vệ những người có liên quan.

"57 cảnh sát từ chức vì không hài lòng với cách đối xử với hai sĩ quan thành viên, những người chỉ làm theo lệnh," chủ tịch hiệp hội cánh sát John Evans nói.

Thị trưởng thành phố Buffalo Byron Brown nói đã triển khai các kế hoạch dự phòng để "đảm bảo an ninh". Lực lượng an ninh của bang New York sẽ được triển khai tới Buffalo cuối tuần này để hỗ trợ cảnh sát, theo người phát ngôn cơ quan cảnh sát của bang.

Martin Gugino, nạn nhân trong vụ viện hiện đã tỉnh táo, theo một quan chức địa phương. Ông được đánh giá là một nhà hoạt động ôn hòa có tiếng trong cộng đồng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)