Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

500 người mắc Covid-19/ngày, Nhật đối mặt nguy cơ khẩn cấp toàn quốc

Lần đầu tiên Nhật Bản ghi nhận số người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một ngày vượt quá 500 người.

Tính đến sáng ngày 9/4, toàn Nhật Bản có 5.787 người bị nhiễm (bao gồm 96 người là nhân viên y tế, kiểm dịch viên, cán bộ các ngành liên quan), 116 người tử vong. 1207 người đã được chữa trị khỏi bệnh.

Hiện tại chỉ còn có 3/47 tỉnh thành chưa có người bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Sáng nay, thống đốc tỉnh Aichi đã đề xuất lên chính phủ việc thêm tỉnh này vào danh sách địa phương được tuyên bố tình trạng khẩn cấp, bởi chỉ trong hai ngày gần đây, mỗi ngày tỉnh này có tới hơn 20 người mắc bệnh mới.

500 người mắc Covid-19/ngày, Nhật đối mặt nguy cơ khẩn cấp toàn quốc
Nhân viên y tế Nhật Bản mặc đồ bảo hộ ngừa Covid-19

Tổng số bệnh nhân của Aichi cho đến ngày 9/4 đã tăng lên hơn 280 người. Không có gì thay đổi, ngày mai (10/4) tỉnh này cũng sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và sẽ yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài, đình chỉ tạm thời một số hoạt động theo quy định của tuyên bố.

Trước đó, từ ngày 7/4, 7 tỉnh và thành phố bao gồm Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Hyogo, Fukuoka thực hiện ban bố tình trạng khẩn cấp.

Thị trưởng Tokyo, bà Koike Yuriko cho biết ngày mai (10/4), Tokyo sẽ công bố danh sách các cơ sở sẽ phải đóng cửa do tình trạng khẩn cấp vừa được đưa ra.

Sau cuộc họp với nhóm công tác của chính quyền thủ đô Tokyo, bà Koike cho biết nhà chức trách sẽ yêu cầu người dân Tokyo tự nguyện ở nhà, và có loa thông báo trong từng quận.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)