Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

500 giáo viên, học sinh về từ vùng dịch, trường quốc tế Thái Lan phải đóng cửa

Một trường quốc tế tại Thái Lan vừa phải đóng cửa, chưa biết thời gian hoạt động trở lại, sau khi có 500 giáo viên, học sinh trở về từ quốc gia bùng phát dịch Covid-19.

Ủy ban Giáo dục Tư nhân Thái Lan (OPEC) vừa ra lệnh đóng cửa một trường quốc tế ở Don Muang, Thái Lan, tờ Bangkok Post thông tin. Lí do là bởi trường học có 500 giáo viên và học sinh trở về từ một quốc gia có dịch corona (COVID-19) bùng phát. Nhưng Bangkok Post lại không nêu cụ thể tên quốc gia đó.

Trước đó, ban giám hiệu trường đã ban hành lệnh cách ly 60 giáo viên trong tổng số 500 người đi từ nước có dịch COVID-19 về. Được biết, những giáo viên này nhập cảnh Thái Lan ngày 23/2.

500 giáo viên, học sinh về từ vùng dịch, trường quốc tế Thái Lan phải đóng cửa

Ngoài ra, trường học này cũng đã chuyển chương trình giảng dạy sang online như nhiều quốc gia đang áp dụng.

Ông Attapon Truektrong, Tổng thư ký của OPEC, cho biết, OPEC sẽ họp với những trường dân lập tổ chức đi thực tập ở nước ngoài, nhằm đảm bảo chấp hành đúng các hướng dẫn về sức khỏe, ngăn chặn virus corona lây lan.

Ngày hôm nay 1/3, giới chức trách Thái Lan đã xác nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19. Ông Suwanchai Wattanayingcharoen, tổng giám đốc cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho biết bệnh nhân mới qua đời là một người đàn ông 35 tuổi, hành nghề bán lẻ tại Bangkok.

Theo thông tin mới nhất, Thái Lan đã ghi nhận 42 ca nhiễm COVID-19, trong đó 30 trường hợp đã phục hồi và được xuất viện, 11 người khác hiện vẫn đang được điều trị.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)