Thế giới

5 yếu huyệt có thể khiến tỷ phú Trump vỡ mộng tổng thống

Hành động bất nhất với lời nói, quan hệ với thế giới ngầm, bất minh trong kinh doanh có thể là những điểm yếu ngăn cản tham vọng trở thành tổng thống Mỹ của tỷ phú Donald Trump.

Hành động bất nhất với lời nói, quan hệ với thế giới ngầm, bất minh trong kinh doanh có thể là những điểm yếu ngăn cản tham vọng trở thành tổng thống Mỹ của tỷ phú Donald Trump.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định vị tỷ phú 70 tuổi này ít có cơ hội giành thắng lợi trong cuộc đua giành ghế ông chủ Nhà Trắng với cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton của đảng Dân chủ, bởi ông trùm bất động sản còn tồn tại nhiều điểm yếu chí mạng mà đối thủ có thể khai thác, theo La Libération.

Ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP


Hành động bất nhất với lời nói

Frédéric Autran, nhà phân tích chính trị kỳ cựu của La Libération, cho rằng điểm yếu lớn nhất của ông Trump mà phe Dân chủ có thể khai thác triệt để là việc ứng viên đảng Cộng hòa tỏ ra bất nhất trong lời nói và hành động. Trái ngược hẳn với những tuyên bố chống người nhập cư để bảo vệ việc làm cho người Mỹ, các công ty kinh doanh của tỷ phú người Mỹ đang sử dụng rất nhiều lao động nước ngoài.

Theo một điều tra của New York Times hồi đầu tháng ba, ông Trump đã lập hẳn một văn phòng chuyên tuyển dụng lao động người nước ngoài tại Florida. Từ năm 2010 đến nay, văn phòng này đã loại bỏ phần lớn đơn xin việc của gần 300 người Mỹ, nhưng lại nộp hồ sơ xin visa cho hơn 500 người nước ngoài, đặc biệt là người Rumania. Loại visa này đã bị các công đoàn lao động Mỹ chỉ trích bởi nó cho phép các công ty của ông Trump thay thế lao động quốc tịch Mỹ bằng lao động nước ngoài "dễ sai bảo" với mức lương thấp hơn.

Mới đây nhất, vào ngày 3/3, một nhóm nhân viên trong khách sạn Trump Las Vegas đã đến trước văn phòng việc của ông tại New York biểu tình yêu cầu thay đổi hợp đồng lao động. Theo luật sư đại diện, những nhân viên này đang bị phân biệt đối xử trong quá trình làm việc. Họ nhận được ít hơn 3 USD mỗi giờ làm việc so với các nhân viên ở các khách sạn khác, đồng thời không có các chế độ như lương hưu và bảo hiểm y tế. Hầu hết họ đến từ Mexico, các nước Trung Mỹ và không thông thạo tiếng Anh.

Quan hệ với thế giới ngầm

Điểm yếu thứ hai của Donald Trump là mối quan hệ với các băng nhóm trong "thế giới ngầm" vào thập niên 1980, thời kỳ ông tạo dựng đế chế xây dựng ở miền đông nước Mỹ, khi việc tránh tiếp xúc với mafia trong ngành xây dựng là rất khó. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhà tài phiệt này đã có những liên hệ "chặt chẽ hơn mức cần thiết" với những tổ chức này.

"Các mối quan hệ của tỷ phú bất động sản với thế giới ngầm là chặt chẽ quá mức cần thiết so với doanh nghiệp bình thường. Cuộc sống của ông ấy dường như gắn liền với các băng nhóm xã hội đen", Wayne Barrett, nhà báo điều tra nổi tiếng người Mỹ cho biết trên CNN.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Ted Cruz là người đầu tiên chỉ trích nhà tài phiệt khi cho rằng ông không công bố chi tiết các khoản thuế nhằm che giấu các quan hệ làm ăn bất chính, đồng thời khẳng định với công chúng theo phe Cộng hòa tại Mỹ rằng: "Nếu bạn bỏ phiếu cho Donald Trump, tức là bạn đã dành một lá phiếu cho đảng Dân chủ".

Bà Hillary Clinton rất có thể sẽ đối mặt với tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 này. Ảnh: GMA

Quan hệ với phong trào phân biệt chủng tộc tại Mỹ

Theo Frédéric Autran, mối quan hệ mập mờ của ông Trump với David Duke, cựu lãnh đạo phong trào KKK, nổi tiếng với "học thuyết da trắng thượng đẳng" cũng có nguy cơ cản bước ông trong cuộc đua với bà Clinton. Số lượng cử tri nhập cư tại Mỹ hiện nay rất đông đảo, đặc biệt là các cử tri gốc Phi và gốc Latin đang ngày chiếm vai trò lớn trong đời sống kinh tế Mỹ.

Mới đây Duke đã công khai lên tiếng ủng hộ ông Trump. Mặc dù chịu sức ép lớn từ dư luận, ông trùm bất động sản vẫn không tuyên bố từ chối sự ủng hộ này, đồng thời khẳng định không có lý do gì để ông có thể lên án một phong trào mà ông không hiểu rõ về nó.

Theo Washington Post, truyền thống gia đình cũng là yếu tố không nhỏ ảnh hưởng đến tư tưởng "có phần tiêu cực" của vị tỷ phú bất động sản. Năm 1927, bố ông là Fred Trump đã bị bắt trong một cuộc biểu tình biến thành bạo loạn của KKK với lý do không chịu giải tán theo lệnh của cảnh sát.

Năng lực kinh doanh không được đánh giá cao

Gérald Olivier, bình luận viên kỳ cựu về Mỹ của Atlantico, cho rằng Donald Trump luôn khoe rằng ông là một doanh nhân giỏi và doanh nghiệp của ông luôn ở trong tình trạng tốt. Tuy nhiên, trên thực tế các công ty của tỷ phú Mỹ đã nhiều lần phải tuyên bố phá sản.

Lần đầu Donald Trump tuyên bố phá sản là năm 1991, khi tổ hợp sòng bạc - khách sạn 2.000 phòng tại Mahal của ông ngập trong nợ nần. Khi việc xây dựng tổ hợp hoàn tất cũng là lúc kinh tế Mỹ rơi vào giai đoạn suy thoái, khiến Donald Trump rơi vào vũng nợ khổng lồ 3,4 tỷ USD trong khi công trình chỉ được đánh giá một tỷ USD. Chưa đầy một năm sau đó, Donald Trump lại phải trở lại tại tòa án để nộp đơn xin phá sản cho một sòng bạc khác ở Atlantic City.

Tháng 11/2004, ông Trump tiếp tục đến tòa án một lần nữa để xin phá sản một sòng bạc ở Atlantic City và một ở Indiana.

Lần phá sản gần đây nhất là vào năm 2009, sau khi không trả đúng hạn một khoản tiền lãi trái phiếu trị giá 53,1 triệu USD, công ty Trump Entertainment Resorts bị đưa ra tòa đề nghị tuyên bố phá sản.

"Nếu ông Trump giành được sự đề cử của đảng Cộng hòa, đây sẽ là điểm yếu lớn mà bà Clinton có thể khoét sâu. Bởi uy tín của ông Trump với công chúng Mỹ một phần có được nhờ đội ngũ truyền thông đánh bóng ông ta như một 'thiên tài' về kinh doanh", Olivier khẳng định.

Làm ăn bất minh

Điểm yếu thứ 5 của của ứng viên đảng Cộng Hòa là chương trình đào tạo Đại học Trump hiện bị lên án là  "lừa đảo".

Đại học Trump được quảng cáo là một chương trình giảng dạy những kinh nghiệm nghề nghiệp để thành công trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, các hoạt động của chương trình này bị cho là đánh lừa học viên. Những người lên án đưa ra bằng chứng rằng chương trình đã thu học phí quá cao trong khi lại không mời được các nhân vật nổi tiếng đến tham gia giảng dạy như lời hứa ban đầu.

Chính vì thế Đại học Trump bị nhiều đơn kiện, trong đó có đơn của công tố viên trưởng New York. Nguyên đơn đại diện cho 5.000 người trên khắp nước Mỹ đã tham gia các khóa học đắt đỏ tại trường yêu cầu ông Trump phải bồi thường 40 triệu USD. Phiên tòa dự kiến sẽ khai mạc vào tháng 8 tại California, ba tháng trước cuộc bầu cử tổng thống.

Chuyên gia Autran nhận định kết quả bất lợi tại phiên tòa sẽ là một "cú đánh mạnh" giáng vào uy tín của nhà tài phiệt, khiến ông có thể gục ngã trước bà Clinton trong cuộc đua trở thành người đứng đầu Nhà Trắng tại thời điểm gấp rút nhất của cuộc bầu cử.

"Những kết quả thăm dò tương quan giữa hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton gần đây thường nghiêng về cựu ngoại trưởng Mỹ. Điều này cho thấy những hạn chế của ông trùm bất động sản thực sự rất đáng lo ngại và là điểm yếu của phe Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nếu không muốn nhìn thấy phe Dân chủ lần thứ ba liên tiếp lãnh đạo Nhà Trắng, các thành viên đảng Cộng hòa phải có biện pháp hữu hiệu chặn đứng đà tiến của vị tỷ phú nổi loạn này", ông Autran nhận định.
 
>> Apple tìm cách ngăn Donald Trump tranh cử tổng thống
>> Bê bối tình dục ám ảnh Donald Trump và Hillary Clinton

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)