Thế giới

5 người tử vong trong khi trực thăng rơi ở Hàn Quốc

Hiện trường rơi máy bay như 'ngày tận thế' ở Trung Quốc, người dân hoảng loạn gọi điện cho người thân

Quan chức lực lượng cứu hộ Hàn Quốc cho biết, 5 người đã thiệt mạng trong vụ một máy bay trực thăng bị rơi gần ngôi chùa ở quận Yangyang, tỉnh Gangwon, đông bắc Hàn Quốc.

5 người tử vong trong khi trực thăng rơi ở Hàn Quốc
Lính cứu hỏa tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ rơi máy bay trực thăng gần một ngôi chùa ở quận ven biển Yangyang.

Ban đầu lực lượng chức năng cho rằng chỉ có 2 người gồm một phi công 71 tuổi và người thợ máy 54 tuổi có mặt trên chiếc trực thăng, Yonhap cho hay. Tuy nhiên sau đó, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thêm 3 thi thể sau vụ tai nạn bao gồm một nạn nhân khoảng 20 tuổi cùng hai người phụ nữ, việc nhận dạng các nạn nhân vẫn đang được tiến hành.

Trước đó, chiếc trực thăng S-58T, do chính quyền huyện Yangyang, Sokcho và Goseong thuê, đã rơi xuống một ngọn đồi vào khoảng 10h50 sáng nay, 27/11, trong lúc đang khảo sát khu vực nhằm lên phương án chống cháy rừng.

5 người tử vong trong khi trực thăng rơi ở Hàn Quốc - 1
Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khám nghiệm hiện trường ở quận Yangyang.

Cũng theo Yonhap, chiếc trực thăng được sản xuất bởi hãng Sikorsky của Mỹ đã bị vỡ thành nhiều mảnh rồi bốc cháy tại hiện trường, tuy nhiên, ngọn lửa sau đó đã được dập tắt sau khoảng 1 giờ và không bị lan rộng. Lực lượng cứu hỏa sau đó đã điều 1 chiếc trực thăng khác cùng 28 phương tiện và 114 nhân viên đến hiện trường.

Thủ tướng Hàn Quốc, ông Han Duck-soo đã chỉ đạo cục lâm nghiệp Hàn Quốc và giới chức địa phương xử lý hậu quả vụ tai nạn đồng thời tìm mọi cách có thể để hỗ trợ gia đình các nạn nhân. ngoài ra ông Han cũng kêu gọi tăng cường giám sát các quy tắc an toàn nhằm ngăn ngừa những vụ tai nạn tương tự tái diễn, tờ Yonhap cho biết.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/5-nguoi-tu-vong-trong-khi-truc-thang-roi-o-han-quoc-a364273.html