Thế giới

5 người trong một gia đình nhảy lầu tự tử sau khi cảnh sát ghé thăm

Cư dân mạng hoàn toàn bị sốc sau khi phát hiện một gia đình 5 người Pháp đã nhảy từ ban công tầng 7 ở thị trấn Montreux, miền tây Thụy Sĩ. Vụ việc bí ẩn đã khiến 4 người chết và một thiếu niên trong tình trạng nguy kịch sau khi cảnh sát ghé thăm gia đình hôm 24/3.

Những tình tiết xung quanh câu chuyện tất cả thành viên trong một gia đình sinh sống ở khu phố thượng lưu quyết định tự tử hiện vẫn đang được điều tra. Nhưng cảnh sát cho biết năm thành viên gồm một người đàn ông, 40 tuổi, vợ anh ta, 41 tuổi, và chị gái của cô ấy, cùng với con gái của cặp vợ chồng, tám tuổi và con trai 15 tuổi đã nhảy từ ban công xuống đất sau khi hai cảnh sát xuất hiện, tờ World Of Buzz dẫn lời phòng viên của AFP đưa tin.

5 người trong một gia đình nhảy lầu tự tử sau khi cảnh sát ghé thăm
Người dân đặt hoa và nến tưởng niệm gia đình nạn nhân. Ảnh: AFP

Tất cả các thành viên, ngoại trừ cậu con trai đều đã qua đời khi rơi xuống đất, trong khi cậu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phía cảnh sát cho biết.

“Các cảnh sát không thể vào căn hộ và có vẻ như vào thời điểm đó, gia đình này đã quyết định nhảy ra khỏi ban công." ông Jean Christophe Sauterel, phát ngôn viên của cảnh sát bang Vaud, nói với đài truyền hình RTS.

“Đây là một gia đình khá kín tiếng, ít tiếp xúc với bên ngoài”, ông Sauterel nói với AFP, đồng thời cho biết thêm rằng gia đình không để cậu con trai đi học như bình thường. Vì vậy nhiều cư dân của tòa nhà đã muốn đến nói chuyện với người cha về việc này, tuy nhiên khi họ gõ cửa thì chỉ nghe thấy câu hỏi họ là ai và sau đó là sự yên tĩnh đến kì lạ.

Sau khi không liên lạc được với người trong nhà, các nhân viên đã rời đi, nhưng trong lúc đó, một nhân chứng đã gọi điện cho cảnh sát để báo tin có người tự tử từ ban công căn hộ, tuyên bố cho biết. Các thi thể được tìm thấy dưới chân tòa nhà, gần Casino nổi tiếng của Montreux.

Ông Sauterel cũng giải thích, gia đình này được chú ý bởi không đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho nhà chức trách về trường hợp học ở nhà của cậu con trai trong khi đây là một quy định bắt buộc của chính quyền sở tại.

“Cảnh sát đã được yêu cầu đến triệu tập người cha để giải thích về tình hình học tập của con mình.” Ông Sauterel giải thích.

Cũng theo ông Sauterel, ngoài việc cho con tự học ở nhà, gia đình này không gặp bất kỳ 1 rắc rối nào về mặt luật pháp, chính vì thế việc họ lại "rủ nhau" tự tử chỉ vì 1 vấn đề bình thường đã khiến nhiều người cảm thấy bàng hoàng. 

5 người trong một gia đình nhảy lầu tự tử sau khi cảnh sát ghé thăm - 1

5 người trong một gia đình nhảy lầu tự tử sau khi cảnh sát ghé thăm - 2
Chung cư cao cấp nơi gia đình cư ngụ và khu vực ban công được cho là nơi 5 thành viên tự tử. ẢNh: AFP

Được biết, gia đình 5 người này là những người gốc Pháp nhưng mới di cư đến Thụy Sĩ được khoảng vài năm nay và đã có thẻ thường trú. Họ đang sinh sống ở thị trấn Montreux ở phía Tây Thụy Sĩ trong một căn hộ trên tầng 7.

Theo tờ Tribune de Geneve, hàng xóm cho biết người cha đang làm việc ở nhà, trong khi người mẹ là một nha sĩ từng làm việc ở Paris, thành viên thứ 3 là chị gái sinh đôi của người vợ hiện đang là một bác sĩ nhãn khoa.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/5-nguoi-trong-mot-gia-dinh-nhay-lau-tu-tu-sau-khi-canh-sat-ghe-tham-tintuc816131