Thế giới

433 người cùng trúng thưởng xổ số 4 triệu USD, giới chuyên gia giải thích như thế nào?

Một số người dân Philippines cáo buộc công ty tổ chức giải xổ số với phần thưởng khoảng 4 triệu USD đã "lừa đảo", nhưng tố cáo này nhanh chóng bị bác bỏ. Các nhà lập pháp cho biết họ có kế hoạch điều tra quá trình quay số trúng thưởng, để đảm bảo tính toàn vẹn của chương trình xổ số.

Nhiều người tỏ ra nghi ngờ khả năng có tới 433 người chọn đúng dãy số trúng thưởng 09-45-36-27-17-54, trong khi có người đặt nghi vấn vì sao cả sáu số đều là bội số của 9.

Một số ý kiến khác cho rằng việc 433 người cùng trúng thưởng đơn giản là may mắn, một phần do vé số trúng thưởng không nhất thiết phải theo trình tự nêu trên.

Trong khi đó, giới chuyên gia thống kê lưu ý khả năng 433 người cùng trúng thưởng không phải là không có.

433 người cùng trúng thưởng xổ số 4 triệu USD, giới chuyên gia giải thích như thế nào?
Ảnh minh họa: Alamy

Chua Tin Chiu, chuyên gia thống kê tại Đại học Quốc gia Singapore cho rằng con người rất giỏi phát hiện những điểm tương đồng. "Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng cần xem xét liệu sự việc này có phải dựa trên ngẫu nhiên hay không. Nếu đúng vậy thì không có gì bất thường," ông nói.

Philippines tổ chức quay xổ số mỗi hàng ngày, kết quả được thông báo trên mạng internet, truyền hình và phát thanh. Trước mỗi buổi công bố kết quả, nhà đài công khai quá trình kiểm tra máy quay xổ số, cũng như các quả bóng dùng để xác định dãy số trúng thưởng.

Do có tới 433 người trúng thưởng hôm 01/10, mỗi người chỉ được nhận phần thưởng trị giá 545.000 peso Philippines, tương đương 9.300 USD trước thuế, tuy vậy số tiền này cũng đã cao gấp đôi thu nhập bình quân đầu người mỗi năm ở Philippines. Công ty tổ chức giải xổ số chưa công bố danh tính những người trúng thưởng.

Melquiades Robles, quản lý cấp cao của công ty xổ số Philippines hôm 02/10 cho rằng việc người dân nước này ưa thích số 9 có thể là nguyên nhân nhiều người trúng thưởng tới như vậy.

"Mọi thứ diễn ra hôm qua đều bình thường với một sự kiện quay xổ số, chỉ có điều chúng tôi có rất nhiều người trúng thưởng. Mọi thứ đều có thể lý giải, chúng tôi không thấy có gì bất thường," Robles nói.

Hôm 03/10, giáo sư toán học Guido Davis tại Đại học Philippines đăng tải phân tích về kết quả xổ số trên Twitter, dường như ủng hộ giả thuyết "bội số của 9". Ông cũng nói rằng khả năng xảy ra trường hợp 433 người cùng trúng thưởng "tương tự như bất kỳ kết quả nào khác".

Những giải thích như vậy chưa thể làm hài lòng những người nghi ngờ. Có ý kiến chỉ ra rằng nhiều quan chức của công ty xổ số Philippines từng bị kết tội nhận hối lộ và nhiều tội danh khác, trong đó có một vụ án họ bị cáo buộc chiếm đoạt tiền thưởng.

Elizalde Dumile, 49 tuổi, từng nhiều năm chơi xổ số, nói rằng kết quả hôm 01/10 là đáng ngờ. Trong quá khứ, anh từng nhiều lần lựa chọn những con số trong dãy số kể trên, nhưng mỗi lần thắng chỉ nhận khoảng 500 peso Philippines tiền thưởng. Tổng giá trị giải thưởng quá lớn cũng làm ông nghi ngờ.

"433 người cùng chọn một dãy số? Rõ ràng có điều gì đó đáng ngờ ở đây," Dumile nói. Không ít nghị sĩ Philippines đồng tình với ý kiến này. Các nhà lập pháp ở Thượng viện và Hạ viện Philippines tuần này thông báo họ đã có kế hoạch điều tra quá trình quay số.

Nghị sĩ Aquilino Pimentel III, lãnh đạo thiểu số của Thượng viện Philippines cho rằng kết quả "không phải không thể" nhưng "rất khó xảy ra," theo New York Times.

Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Philippines Marcelino Libanan nói sẽ là hợp lý khi mở cuộc điều tra, bởi tin tức về việc 433 người cùng lúc trúng thưởng đã gây ra đồn đoán về khả năng gian lận.

"Chúng tôi cần phải bảo vệ hy vọng và giấc mơ của hàng triệu người Philippines tham gia chơi xổ số mỗi ngày," ông Marcelino Libanan nói hôm 04/10.

Tuy vậy, các nhà toán học cho biết họ chưa tìm thấy bằng chứng lừa đảo.

Czarinne Antoinette Antonio, chuyên gia thống kê tại Đại học Philippines, cho biết bà đồng tình với phân tích của Guido David. Bà nói thêm rằng các nhà nghiên cứu có thể tiếp tục phân tích kết quả bằng cách xem xét các chi tiết cụ thể khác, bao gồm số người đã mua vé.

Trong khi đó, giáo sư Chua Tin Chiu cho rằng các ý kiến chỉ trích chưa hiểu đúng về sự ngẫu nhiên.

"Cách đây không lâu có tin về một người trúng số độc đắc nhiều hơn một lần. Điều đó có thể xảy ra không? Có. Khả năng có phải rất thấp không? Có. Điều đó sẽ xảy ra với ai đó phải không? Đúng thế," ông nói.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/433-nguoi-cung-trung-thuong-xo-so-4-trieu-usd-gioi-chuyen-gia-giai-thich-nhu-the-nao-a360877.html