Thế giới

4 cô gái bị đánh đập dã man, lột đồ ép diễu hành quanh phố vì trộm đồ của cửa hàng

4 cô gái đã bị bạo hành dã man, thậm chí còn bị lột đồ và ép diễu hành quanh phố. Đây là cách một nhân viên của cửa hàng trừng phạt 4 cô gái sau khi phát hiện họ trộm đồ và đang có ý định bỏ trốn.

Trong đoạn clip, một trong 4 cô gái đang quỳ sụp xuống nền đất để cầu xin người đàn ông tha cho mình. Một cô gái khác bị 3 người đàn ông kéo cổ tay và cổ chân khiến cô ngã đập người xuống đất.

Không chỉ chửi bới, những người đàn ông còn đánh đập và bạo hành 4 cô gái. Một cô gái đã bị lột gần hết đồ trên người, chỉ mặc độc áo lót, thậm chí còn không mặc quần lót.

Trong khi đó, cô gái thứ 4 cũng gần như khỏa thân, cố gắng lấy một tấm vải quấn lên người để không bị "lộ hàng" nhưng lại bị những người đàn ông kéo ra, sau đó bị thanh sắt quật vào người. 

4 cô gái bị đánh đập dã man, lột đồ ép diễu hành quanh phố vì trộm đồ của cửa hàng

Cả 4 cô gái chỉ biết khóc lóc, la hét và cầu xin nhưng cuộc tấn công tàn bạo không hề dừng lại, khiến họ vô cùng đau đớn và chỉ biết lấy tay để che chắn.

Điều bất ngờ là không một ai đứng xung quanh đó đứng ra can ngăn vụ bạo hành này. Tất cả mọi người dường như đều đồng tình với cách xử lý này, sau đó lấy điện thoại ra quay chụp và chế giễu, chửi mắng 4 cô gái.

Được biết, sau khi bị đánh đập, 4 cô gái này đã bị cưỡng ép phải đi diễu hành trên đường phố trong tình trạng khỏa thân trong suốt 1 tiếng đồng hồ. Mãi đến khi cảnh sát nhận được báo cáo và tới can thiệp, 4 cô gái mới được tha.

Có 5 người đàn ông đã bị bắt giữ tại hiện trường, tuy nhiên cảnh sát không tiết lộ thông tin cụ thể về danh tính cũng như tội danh của họ.

4 cô gái bị đánh đập dã man, lột đồ ép diễu hành quanh phố vì trộm đồ của cửa hàng - 1

Sự việc trên xảy ra tại thành phố Faisalabad, thuộc tỉnh Punjab, Pakistan. 4 cô gái trẻ đã bước vào cửa hàng giả vờ mua đồ, sau đó lén lút giấu đi và bỏ trốn khỏi cửa hàng. Đúng lúc đó, một người đàn ông là nhân viên của cửa hàng đã ra ngoài để chuẩn bị đóng cửa hàng thì gặp 4 cô gái này. Khi phát hiện 4 cô gái trộm đồ từ các kệ hàng, người đàn ông này vô cùng tức giận, lập tức bắt giữ họ lại để trừng phạt.

Đoạn clip và hình ảnh về vụ việc này đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng tội ăn trộm là không thể chấp nhận được và đáng bị trừng phạt. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng nhân viên của cửa hàng hoàn toàn có thể giao nộp 4 cô gái cho cảnh sát để họ xử lý, không nhất thiết phải đánh đập, bạo hành và sỉ nhục danh dự của họ như vậy.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/4-co-gai-bi-danh-dap-da-man-lot-do-ep-dieu-hanh-quanh-pho-vi-trom-do-cua-cua-hang-tintuc800595