Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

39 người bị bắt sau 'tiệc Covid-19' ở Đức

39 người bị bắt giữ sau khi cảnh sát bị tấn công bằng chai lọ tại một bữa tiệc ngoài trời có sự tham gia của hàng ngàn thanh niên ở trung tâm thành phố Frankfurt, theo cơ quan cảnh sát địa phương.

Năm sĩ quan cảnh sát bị thương trong vụ bạo loạn nổ ra lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương), khi cảnh sát nỗ lực ngăn cản một vụ ẩu đả của khoảng 30 người ở quảng trường Opera, Frankfurt.

Quảng trường là nơi diễn ra nhiều cuộc tụ tập mà truyền thông địa phương gọi là "tiệc Covid-19", do các quán bar tại Đức hiện vẫn đang đóng cửa để phòng chống dịch bệnh.

39 người bị bắt sau 'tiệc Covid-19' ở Đức
Ảnh minh họa: AFP

Khoảng 3.000 người trẻ đã tụ tập ở quảng trường này vào tối 18/07, tuy vậy khi vụ việc xảy ra chỉ có khoảng 500-800 người, theo cảnh sát trưởng Frankfurt Gerhard Bereswill.

Một nhóm cảnh sát đã nỗ lực sơ cứu cho một người đàn ông bị thương và ngăn cản ẩu đả, tuy vậy đám đông đã tấn công họ.

"Điều không chấp nhận được là người đi đường đã hò reo và vỗ tay khi đồng nghiệp của tôi trúng chai lọ," ông Bereswill nói.

Cảnh sát được điều động thêm tới hiện trường để kiểm soát tình hình, tuy vậy vẫn phải hứng chịu "rất nhiều chai lọ" được ném từ đám đông, theo ông Bereswill.

39 người bị bắt giữ trong vụ việc, bao gồm một phụ nữ. Những người còn lại là nam giới độ tuổi 17-21.

Tám người hiện vẫn đang bị tạm giữ và có thể đối mặt với án phạt gây rối trật tự.

Vụ việc tương tự xảy ra ở Stuttgart tháng trước, khi cảnh sát bắt đầu kiểm tra ma túy đối với hàng trăm người tụ tập ở trung tâm thành phố.

Đám công tấn công cảnh sát bằng gạch đá và chai lo, đập vỡ cửa sổ các quầy hàng, hôi của ở nhiều cửa hàng khiến dư luận Đức phẫn nộ.

Ông Bereswill cho biết đa số thanh niên tụ tập ở quảng trường đều ôn hòa, tuy vậy gần đây cảnh sát Frankfurt đã chứng kiến "hành vi bạo lực gia tăng" đối với cảnh sát.

Nhiều xe cộ của cảnh sát và một trạm bus cũng bị tấn công, gây thiệt hại hàng ngàn euro.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)