Thế giới

36 trường đại học Úc xin chính quyền cho du học sinh trở lại

Năm 2020, dự kiến các đại học ở Úc lỗ từ 3,1-4,8 tỉ AUD (tương đương 50.600-78.500 tỉ đồng) do không thể đón sinh viên quốc tế. Các chuyên gia giáo dục cho rằng mọi kỳ vọng về số lượng sinh viên tiếp tục gia tăng đã tan biến.

36 trường đại học Úc xin chính quyền cho du học sinh trở lại
Nhiều trường đại học ở Úc vắng bóng sinh viên quốc tế trong hơn nửa năm qua

Victoria là bang thu hút nhiều du học sinh nhất nước Úc. Theo trang The Age (Úc), năm 2018 bang này đón hơn 9.500 tân sinh viên, chủ yếu từ Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia. Tuy nhiên mới đây, hiệu trưởng 36 trường đại học tư thục ở Victoria đã cùng ký tên vào bức thư kêu cứu gửi đến chính quyền bang, nêu ra tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" khi thiếu hụt nghiêm trọng sinh viên quốc tế trong năm 2020.

Trong bức thư, đại diện các trường bày tỏ nguyện vọng chính quyền khẩn cấp chấp thuận cho sinh viên quốc tế trở lại vì liên quan đến "sự sống còn". Không có du học sinh - vốn là nguồn thu chính của nhiều trường tư, các hiệu trưởng cho rằng họ chỉ có thể cầm cự tối đa đến đầu năm 2021, nếu không buộc lòng phải phá sản. 

Thậm chí, với nhiều trường quy mô nhỏ, nếu phải chịu thêm "cú đấm" từ sự sụt giảm số sinh viên nội địa nhập học, họ sẽ "knock-out" ngay tức khắc.

Các trường lớn cũng không khá hơn. ĐH Victoria dự kiến sẽ lỗ đến 50 triệu AUD (gần 820 tỉ đồng) trong năm nay vì "vắng bóng" sinh viên quốc tế. Phó hiệu trưởng Peter Dawkins cho biết trường đã "thắt lưng buộc bụng", cắt giảm từ nhân sự đến những khoản đầu tư, tiết kiệm được 33 triệu AUD (540 tỉ đồng) nhưng vẫn không thoát được viễn cảnh thua lỗ nặng trong năm 2020. 

Tương tự, ĐH Melbourne cho biết COVID-19 khiến trường thất thu khủng khiếp dù đã thu hẹp quy mô, cắt giảm nhân viên. Năm 2019, khoảng 41% trong tổng số 52.000 sinh viên của ĐH Melbourne là du học sinh quốc tế.

Kể từ tháng 3-2020, Úc đã đóng cửa biên giới với du học sinh. Dù vậy, việc mở cửa lại lúc này dường như không khả thi. Chính quyền các bang trở nên dè dặt hơn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho địa phương mình. 

Chính quyền bang Victoria từng lên kế hoạch nới lỏng nhập cảnh cho du học sinh nhưng chưa kịp thông qua thì đến tháng 7-2020 phải chịu đợt bùng phát COVID-19 tiếp theo. Thủ hiến Daniel Andrews thông báo Victoria sẽ không xem xét cho sinh viên quốc tế nhập cảnh, ít nhất đến tháng 11-2020. 

Trong khi đó, lãnh đạo bang New South Wales cũng khẳng định sớm nhất vào tháng 1-2021 mới cho phép sinh viên đến học.

Giữa tháng 8-2020, ông Simon Birmingham - bộ trưởng thương mại Úc - cho biết chính phủ nước này đang lên kế hoạch thí điểm đón sinh viên quốc tế. Theo đó, từng đợt 300 du học sinh từ Trung Quốc đại lục, Nhật Bản và Hong Kong sẽ tập trung tại Singapore rồi bay đến thành phố Adelaide, thủ phủ bang Nam Úc. Tuy nhiên đến nay đã cuối tháng 9, kế hoạch này vẫn chưa thể tiến hành vì các mối e ngại trước đại dịch.

Trước đó, vào cuối tháng 7, trong bối cảnh nước Úc đang dần đẩy lùi dịch Covid-19, Chính phủ Úc đã có những điều chỉnh mới trong chính sách thị thực du học (Student visa) dành cho sinh viên quốc tế. Cụ thể, chính phủ sẽ bắt đầu cấp lại visa sinh viên cho tất cả các điểm đến ngoài nước Úc. Điều này có nghĩa là khi biên giới được mở cửa trở lại, sinh viên quốc tế sẽ có sẵn thị thực để lên đường du học Úc bất cứ lúc nào.

Một điểm thay đổi đáng chú ý khác: nếu sinh viên không thể hoàn thành chương trình học trong thời hạn thị thực sinh viên có hiệu lực do Covid-19, sinh viên có thể nộp đơn xin gia hạn thị thực sinh viên Úc hoàn toàn miễn phí.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)