Thế giới

32 nhà máy vốn Trung Quốc bị đập phá ở Yangon

32 nhà máy có đầu tư từ Trung Quốc bị đập phá tại thành phố Yangon, tổng thiệt hại 240 triệu nhân dân tệ (36,89 triệu USD), Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar thông báo với Global Times.

32 nhà máy vốn Trung Quốc bị đập phá ở Yangon
Đám cháy tại một nhà máy có vốn Trung Quốc tại Yangon (Myanmar) (Ảnh: EPA)

Hai nhân viên người Trung Quốc bị thương trong các vụ tấn công nhưng không ai thiệt mạng, Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết thêm.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình, hy vọng Myanmar sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân Trung Quốc.

Myanmar đã cử thêm cảnh sát và lính cứu hỏa tới khu vực ảnh hưởng tại Yangon để tăng cường an ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết trong cuộc họp báo hôm 15/03.

Các con đường từ Yangon tới Hlaing Thar Yar, thị trấn nơi các nhà máy bị tấn công và châm lửa đốt hôm 14/03 đã bị ngưng trệ. Khói, lửa nhỏ và các vật cản được trông thấy hôm 15/03.

Global Times dẫn lời một doanh nhân Trung Quốc giấu tên cho biết ông phải đi đường vòng từ trung tâm Yangon tới khu công nghiệp.

Lu Tong, công dân Trung Quốc ở Yangon, cho biết anh ở lại khu công nghiệp Hlaing Thar Yar vào buổi sáng 15/03, không dám đi ra ngoài sau các vụ đụng độ trước đó một ngày. Tuy vậy hiện tại anh không nghe thấy súng nổ hay trông thấy khói dày.

Đai sứ Trung Quốc tại Myanmar hôm 14/03 kêu gọi giới chức Myanmar có biện pháp hiệu quả để ngăn chạn bạo lực, trừng phạt các thủ phạm, đồng thời cảnh báo các công ty và công dân Trung Quốc ở nước này.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)