Thế giới

31 năm tù cho kẻ bóc lột tình dục với hơn 20 phụ nữ và trẻ em gái

Gã đàn ông đã bị tuyên phạt 31 năm tù và tối đa 24 roi sau hành vi bóc lột tình dục với hơn 20 phụ nữ trẻ và các bé gái vào ngày 5/12.

31 năm tù cho kẻ bóc lột tình dục với hơn 20 phụ nữ và trẻ em gái
Ảnh minh họa.

Tờ CNA dẫn lời thẩm phán Tòa án Tối cao Singapore, bà Hoo Sheau Peng hôm 5/12 cho biết bà "không ngần ngại" khi gọi Lin Rongxin, 34 tuổi, là "kẻ săn mồi tình dục đồi bại". 

“Đối tượng đã gây tổn thương và phá hoại cuộc sống của nhiều người không chỉ với 20 nạn nhân mà cả gia đình của họ. Hành vi đáng khinh này cần phải được nghiêm trị.”, Thẩm phán Hoo cho biết.

Theo điều tra của tòa án Singapore, Lin là gã đàn ông đã có gia đình và có một người con. Tên này sau đó đã sử dụng hình ảnh của một thanh niên trẻ hơn để đi "lừa tình" các cô gái tuổi teen.

Sau khi thuyết phục đẻ có được những bức ảnh hoặc video nhạy cảm của nạn nhân, Lin sẽ ép buộc những người này phải nộp tiền hoặc quan hệ tình dục với hắn ta.

Thậm chí, Lin còn đánh lừa các nạn nhân để được quan hệ tình dục dưới vỏ bọc của một người khác. Cụ thể Lin sẽ đóng giả là vị cứu tinh cho các cô gái khi nói hắn ta sẽ xử lý ổn thỏa những lời đe dọa và yêu cầu từ kẻ tống tiền mà thực chất ở đấy chính là hắn ta.

Điều tra của tòa án cũng tiết lộ, Lin, quốc tịch Trung Quốc từng có 3 tiền án về tội hiếp dâm, 3 tội de dọa hình sự cùng một tội danh liên quan đến quan hệ tình dục. Ngoài ra bị cáo còn có 57 cáo buộc tương tự là tình tiết tăng nặng trong tội danh của vụ án.

Tại phiên tòa hôm 5/12, trong số 20 nạn nhân của Lin thì có 15 người được xác định trong độ tuổi từ 14-19, tất cả đều không được tiết lộ danh tính tại tòa. Trong phán quyết, Thẩm phán Lin nhấn mạnh quy mô và mức độ nghiêm trọng hành vi phạm tội của Lin là “vô cùng quá đáng”. 

Lin hiện nay là một kỹ thuật viên máy móc đã làm việc ở Singapore được 12 năm cho đến khi bị bắt. Bị cáo sống trong kí túc xá công ty cùng vợ.

Từ năm 2018 đến tháng 6/2019, Lin liên lạc với các nạn nhân của mình thông qua mạng xã hội WeChat hoặc ứng dụng hẹn hò TanTan. Người này đã sử dụng một bức ảnh của một người thanh niên 19 tuổi thay vì chân dung thật của hắn ta.

Ban đầu Lin sẽ trò chuyện với các nạn nhân để làm thân sau đó sẽ yêu cầu họ gửi cho hắn ta những bức ảnh hoặc video khiêu dâm. Khi đã chiếm được lòng tin của đối tượng, Lin sẽ yêu cầu họ thực hiện các hành vi tình dục trên video livestream rồi lưu các đoạn clip này.

Sau khi thu thập đủ, Lin bắt đầu quá trình tống tiền và đe dọa các nạn nhân rằng sẽ tung những đoạn video mình có được lên mạng. Một số trường hợp Lin yêu cầu nạn nhân phải quan hệ tình dục với một người đàn ông khác mà thực chất chính là hắn ta. Thẩm phán cho biết thêm dùng danh tính của người khác, Lin đã lừa ít nhất 4 nạn nhân quan hệ tình dục với mình, hoặc ép quay lại hình ảnh nhạy cảm của bạn bè để thỏa mãn thú thị dâm của hắn, theo CNA.

Hồ sơ vụ án còn tiết lộ, Lin từng thuyết phục một trong các nạn nhân ghi lại cảnh người bạn cùng phòng mới chỉ 14 tuổi của mình đang tắm. Tổng cộng có 90 video về người bạn này của nạn nhân được tìm thấy trong điện thoại của Lin thời điểm hắn ta bị bắt.

Hành vi phạm tội của Lin chỉ bị bại lộ sau khi nạn nhân vô tình gửi đoạn video khiêu dâm cho người bạn cùng phòng thay vì gửi cho bị cáo. Người bạn cùng phòng của nạn nhân sau đó đã báo cảnh sát và lực lượng chức năng vào cuộc điều tra. Lin bị bắt trong lúc hắn đang gặp một nạn nhân để chuẩn bị quan hệ tình dục. 

Thẩm phán Hoo Sheau Peng còn nêu ra những tình tiết tăng nặng trong tội danh của Lin trong phiên tòa hôm 5/12.

Cụ thể, những nạn nhân bị bóc lột tình dục của Lin không chỉ là người trẻ tuổi, mà còn là những sinh viên nước ngoài không có người thân sinh sống ở Singapore. Bị cáo luôn có tính toán và lập kế hoạch kỹ lưỡng mỗi khi tìm ra được "con mồi". Có trường hợp Lin giả vờ mắc nợ để lừa cô gái quan hệ tình dục với "chủ nợ" của mình. 

Hành vi phạm tội của bị cáo được nhận định đã gây những tổn hại rất lớn cho các nạn nhân. Một trong số này vì quá quẫn trí trước viễn cảnh các video khỏa thân cá nhân bị lan truyền trên mạng nên đã rơi vào tình trạng mất ngủ và có xu hướng tự làm hại bản thân. 

Bị cáo cũng đã khiến các nạn nhân có nguy cơ mang thai thực sự và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục vì anh ta đã chọn không sử dụng bao cao su. Đáng nói, bị cáo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus herpes và viêm gan B.

Thẩm phán Hoo nói thêm: "Bị cáo đã cố gắng thực hiện hành vi phạm tội trong khoảng một năm rưỡi. Anh ta không ngừng tiếp tục kế hoạch của mình, bất chấp lời cầu xin tuyệt vọng của một số nạn nhân để được tha."

Thẩm phán cho biết, yếu tố giảm nhẹ duy nhất trong trường hợp của Lin là việc anh ta nhận tội, vì điều đó làm giảm nhẹ gánh nặng cho nhiều nạn nhân trong thử thách làm chứng trước tòa. 

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/31-nam-tu-cho-ke-boc-lot-tinh-duc-voi-hon-20-phu-nu-va-tre-em-gai-a364959.html